23/06/2009 - 08:00

10 tỉnh, thành phố phát hiện có 49 người dương tính với virút cúm A(H1N1)

* Thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 22-6, Bộ Y tế Việt Nam đã xác nhận thêm 11 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), nâng tổng số người nhiễm lên 49 trường hợp tại 10 tỉnh, thành phố. Trong đó, 27 trường hợp quốc tịch Mỹ, 13 trường hợp quốc tịch Việt Nam, 7 trường hợp quốc tịch Úc, 2 trường hợp quốc tịch Canada.

TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên phát hiện người nhiễm cúm A(H1N1) và tính đến nay vẫn là nơi số người nhiễm cao nhất cả nước, với 25 trường hợp. Tiếp đến tỉnh Đồng Nai (6 trường hợp), Tiền Giang (3 trường hợp), Bến Tre (4 trường hợp), Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội (mỗi địa phương 3 trường hợp), Vĩnh Long (2 trường hợp), Cần Thơ (1), Sóc Trăng (1), Khánh Hòa (1 trường hợp). Trong số những người mắc cúm A(H1N1) có 20 trường hợp đã được xuất viện (19 trường hợp ở TP Hồ Chí Minh và 1 trường hợp ở Hà Nội), rất may không có trường hợp nào bị tử vong, các trường hợp còn lại đều đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Chiều 22-6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tại TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Đó là bệnh nhân N. T. H, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ cư ngụ tại quận 4, từ Australia về Việt Nam trên chuyến bay VN 780 hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 30 phút ngày 18-6; trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N. T. C, nữ, sinh năm 1964, địa chỉ cư ngụ ở Phú Yên, từ Australia về Việt Nam trên chuyến bay VN 780 hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 50 phút ngày 19-6. Sở Y tế thông báo những hành khách đi trên 2 chuyến bay trên tự cách ly, nếu có vấn đề về sức khỏe thì báo cho các cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.

Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 22-6, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và điều trị 44 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1), trong đó 32 ca có địa chỉ lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, 19 trường hợp khỏi bệnh xuất viện.

Cũng trong ngày 22-6, qua kiểm dịch y tế người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 25 hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm cúm được chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.

Theo thông báo nhanh của Viện Pasteur TP HCM chiều ngày 22-6-2009, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân L. (Việt kiều Australia 12 tuổi, bị sốt, ho, nhập viện ở Vĩnh Long ngày 21-6) âm tính với vi rút cúm A(H1N1); ngành Y tế Vĩnh Long đang tiếp tục theo dõi, giám sát dịch tễ đối với bệnh nhân và người thân trong gia đình trong 7 ngày tiếp theo.

* Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới: ghi nhận 44.287 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 94 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 180 trường hợp tử vong. Số người mắc cúm A(H1N1) vẫn đang tiếp tục tăng tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực.

m Ngày 22-6, nhà chức trách Philippines thông báo trường hợp tử vong đầu tiên liên quan tới cúm A (H1N1) tại nước này, đồng thời cũng là trường hợp tử vong có nhiễm vi-rút cúm này đầu tiên tại châu Á.

THÚY-HÀ-P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết