13/08/2009 - 09:34

1.275 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1)

* Bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A (H1N1) sẽ gia tăng nếu không điều trị kịp thời

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, chiều 12-8, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, ông Nguyễn Huy Nga nhận định: Khi số trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) ngày càng gia tăng, hệ thống điều trị không đáp ứng kịp, bệnh nhân không được điều trị kịp thời sẽ dễ dẫn đến tử vong gia tăng. Đặc biệt, những người mắc các bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường, hô hấp...) khi nhiễm cúm A (H1N1) cũng có tỷ lệ tử vong cao hơn những người bình thường.

Về vấn đề sản xuất vắc-xin cúm A (H1N1), GS.TS Nguyễn Thu Vân, Giám đốc Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 cho biết: Việc sản xuất vắc-xin cần phải tuân thủ theo đúng quy trình, không thể đốt cháy giai đoạn, đặc biệt đối với những vắc-xin mới, cần qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Hiện nay, một số công ty sản xuất vắc-xin có kinh nghiệm và uy tín trên thế giới đã nghiên cứu vắc-xin cúm A (H1N1) và đưa vào thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 2. Việt Nam cũng đã liên hệ chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và nhận được chủng mẫu để nghiên cứu. Nhưng thời gian tạo ra vắc-xin cúm A (H1N1) cũng như đưa vào thử nghiệm lâm sàng cần khoảng 1,5 - 2năm. Như vậy, dự kiến sớm nhất là cuối năm 2010, Việt Nam sẽ sản xuất được vắc-xin cúm A (H1N1).

Bộ Y tế cũng khuyến cáo: Hiện nay, nhiều người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế để phòng chống cúm A (H1N1) song không phải lúc nào cũng phải dùng loại khẩu trang này. Người dân có thể dùng khẩu trang thông thường kết hợp giữ gìn vệ sinh thân thể để phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, theo phác đồ điều trị mới của Bộ Y tế, Tamiflu chỉ được dùng để điều trị trong 5 ngày. Tuy nhiên, khi bệnh nhân ngừng dùng thuốc, trở về nhà vẫn cần phải cách ly trong 7 ngày để phòng ngừa khả năng tái lây lan ra cộng đồng.

* Bộ Y tế cho biết: Ngày 12-8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 64 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) trong đó, miền Nam 34 ca, miền Bắc 12 ca, miền Trung 4 ca và Tây Nguyên 14 ca. Như vậy, tính đến 17h ngày 12-8, Việt Nam đã ghi nhận 1.275 trường hợp dương tính, 2 ca tử vong. 916 bệnh nhân đã ra viện, 359 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết