16/04/2016 - 17:17

Vòng 6 V.League Toyota 2016

“Vũ khí” của Cần Thơ: Ngoại binh

Chiều nay 17-4, đội XSKT Cần Thơ sẽ đến làm khách trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2016. Đội bóng Tây Đô đang có những bước tiến đáng kể để vươn lên đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi các cầu thủ trẻ phố núi cũng thi đấu ngày càng chững chạc hơn. Vì thế, cuộc đối đầu trên sân Pleiku hứa hẹn sẽ rất gay cấn, căng thẳng.

Cần Thơ giành chiến thắng 4-1 trước Đồng Tháp ở vòng 5, nhưng HLV Vũ Quang Bảo chưa hài lòng về lối chơi của đội. Nhiều đường chuyền lạc địa chỉ, một vài vị trí thi đấu dưới sức làm cho những pha bóng tấn công của Cần Thơ bị bẻ gãy dễ dàng, hoặc thiếu tính bất ngờ. Hàng tiền vệ của Cần Thơ chưa gắn kết được với các tiền đạo, nên không thể tạo được thế trận áp đảo hay áp đặt lối chơi lên đối thủ. Tuy nhiên, bộ đôi tiền đạo Oseni - Patiyo thi đấu ngày càng tốt hơn, cùng với cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max tạo thành bộ ba tấn công đáng gờm trên hàng công. Trong 4 bàn thắng của Cần Thơ ghi vào lưới Đồng Tháp có đến 3 bàn của 3 cầu thủ này (bàn còn lại do Hoài Xuân đá phản lưới nhà). Sự mạnh mẽ, càn lướt của Oseni kết hợp với lối chơi kỹ thuật, nhanh nhẹn của Patiyo khiến đối thủ rất khó đeo bám. Trong bối cảnh các tiền vệ không chiếm lĩnh được khu vực giữa sân, những đường phát bóng dài lên tuyến trên cho 2 ngoại binh đua tốc độ là "vũ khí" sắc bén của Cần Thơ, có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào.

 Tiền vệ Vũ Anh Tuấn (phải) của Cần Thơ thi đấu rất hay trong trận thắng Đồng Tháp 4-1.  

Lối chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai luôn gây khó chịu cho các đối thủ. Tuy nhiên, hầu hết các đội bóng tại V.League đều đã bắt bài và không khó hóa giải lối đá của đội bóng phố núi. Điểm mạnh của Cần Thơ lại chính là điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai, đó là ngoại binh. Đội hình của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không có những ngoại binh cao to để "không chiến", chống lại lối đá tạt cánh - đánh đầu của đối thủ hoặc đua tốc độ với ngoại binh. Sau sự ra đi của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, khả năng ghi bàn của đội bóng phố núi chỉ còn phụ thuộc vào một vài cầu thủ như Văn Toàn, Văn Thanh, trong khi những cầu thủ được kỳ vọng như Thanh Tùng, Minh Vương chưa có sự tiến bộ đáng kể. Sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai là khả năng cầm giữ bóng, tấn công mạnh lạc, nhưng vấn đề của họ là khả năng dứt điểm chính xác.

Ở mùa giải 2015, lực lượng đội Cần Thơ không mạnh nhưng đã có được 4 điểm trong 2 lượt trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Mùa giải này, Cần Thơ được tăng cường nhiều cầu thủ chất lượng hơn, nên sẽ rất khó cho đội chủ sân Pleiku giành được số điểm tối đa.

Trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà với SHB Đà Nẵng được dự đoán sẽ rất quyết liệt. Hiện SHB Đà Nẵng đang đứng nhì với 12 điểm, hơn Thanh Hóa (đứng thứ ba) đúng một trận thắng. Với tham vọng vô địch, Thanh Hóa có thể tận dụng triệt để cơ hội sân nhà để vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đội Sài Gòn sẽ có trận ra mắt khán giả thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất chiều nay, sau khi chuyển trụ sở từ Hà Nội vào Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ phải nỗ lực gạt bỏ mọi lo lắng để có màn ra mắt thành công, nhằm "lấy lòng" người hâm mộ ở địa phương mới. Tuy nhiên, giành chiến thắng sẽ là nhiệm vụ không dễ cho đội Sài Gòn bởi đối thủ là QNK Quảng Nam, một đội bóng đang khát khao vươn lên sau 2 trận khởi đầu thất bại và mới tìm được chiến thắng đầu tiên ở vòng 5 trước Thanh Hóa (tỷ số 2-0).

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết