22/10/2023 - 10:47

Ðộng lực tăng trưởng từ đầu tư công

Các dự báo của các tổ chức kinh tế vừa công bố, cho thấy năm 2023 tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ yếu đi. 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới gồm Trung Quốc, khu vực đồng EU, Hoa Kỳ tăng trưởng chậm lại đáng kể; các rủi ro gia tăng từ việc thắt chặt chính sách tài chính, tiền tệ để chống lạm phát… Trong nước, động lực tăng trưởng từ khu vực sản xuất dù cải thiện nhưng vẫn yếu; thị trường xuất khẩu thu hẹp do cầu thế giới giảm; thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, dòng tiền luân chuyển hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 lớn; thu hút FDI và giải ngân vốn FDI chưa thực sự hiệu quả, bền vững… Các doanh nghiệp còn gặp khó về vốn sản xuất kinh doanh, chi phí vốn vẫn cao, chi phí sản xuất cao, trong khi giá bán hàng khó tăng trong bối cảnh cầu tiêu dùng giảm. Vì vậy, đầu tư công được xem là động lực chính trong các trụ cột tăng trưởng kinh tế năm 2023.

Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành các văn bản đi kèm với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhanh chóng triển khai đến các chủ đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu… nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tạo thêm việc làm và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực, hỗ trợ cho phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Kết quả 9 tháng đã giải ngân được 51,38% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, số vốn giải ngân tương ứng khoảng 363.310 tỉ đồng. Ðây cũng là năm đầu tiên trong 9 tháng giải ngân vượt mốc 50%.

Với những kết quả giải ngân đạt được trong 9 tháng qua, nhiều nhận định cho biết cầu đầu tư sẽ được hỗ trợ lớn từ đầu tư công. Và đầu tư công ngoài là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế năm 2023 thì còn là đòn bẩy cho các luồng đầu tư ngoài nhà nước và đầu tư FDI. Con số vốn FDI thực hiện 9 tháng năm 2023 đạt khoảng 15,91 tỉ USD, tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2022 và cao nhất trong giai đoạn 2016-2023 đã minh chứng cho môi trường đầu tư hấp dẫn, năng động của Việt Nam.  

Một số dự báo cho biết, với tiến độ hiện tại, khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 có thể đạt 95% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao. Từ đó góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế vĩ mô, nhất là trong bối cảnh tổng cầu thế giới vẫn trong vùng xám, đầu tư công sẽ trở thành điểm sáng, đưa Việt Nam vượt qua “cơn gió ngược” để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

SONG NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết