19/05/2023 - 20:46

Ðồng đội và gia đình góp ý bản thảo quyển sách về Anh hùng LLVTND Ðặng Trọng Lư

(CT) - Ngày 19-5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ và Ban Biên soạn quyển sách “Dương Tử và nghĩa khí người anh hùng” (bản thảo) tổ chức họp mặt đồng đội và gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND), cố Ðại tá Ðặng Trọng Lư (tên thường gọi Hai Dương Tử).

Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các tướng lĩnh và sĩ quan Quân đội nghỉ hưu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho bản thảo quyển sách “Dương Tử và nghĩa khí người anh hùng”. Qua đó làm rõ thêm về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, phong cách, tài năng… của Anh hùng LLVTND, cố Ðại tá Ðặng Trọng Lư. Các đồng đội của Anh hùng LLVTND, cố Ðại tá Ðặng Trọng Lư đề nghị đổi tên quyển sách thành “Dương Tử - Một đời chinh chiến”. Ðại diện Ban Biên soạn quyển sách đã tiếp thu các ý kiến, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tham khảo, bổ sung để từng bước hoàn thiện bản thảo quyển sách.

Anh hùng LLVTND, cố Ðại tá Ðặng Trọng Lư (1936-2004), quê ở xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tháng 4-1948, ông tham gia cách mạng, trở thành chiến sĩ của Tiểu đoàn 307, thuộc Phân Liên khu Miền Tây. Anh hùng LLVTND Ðặng Trọng Lư đã tham gia chiến đấu, chỉ huy nhiều đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9, trong đó có Tiểu đoàn Tây Ðô anh hùng. Trước khi nghỉ hưu (1989), ông là Phó Tư lệnh Mặt trận 979.

PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết