24/01/2019 - 07:46

“Ông chú” chống nạn bắt nạt học đường ở Hàn Quốc 

Trong bối cảnh tình trạng bắt nạt trong trường học ở Hàn Quốc đang gia tăng, các phụ huynh đã phải thuê những người đàn ông cơ bắp “xăm trổ” để bảo vệ con họ trước bạn bè xấu.

Theo truyền thông địa phương, nhiều công ty đang đưa ra những gói dịch vụ khác nhau, từ mức giá 450USD cho đến 1.790USD/ngày. Chẳng hạn, nếu phụ huynh sử dụng “gói ông chú” của công ty Yeongdeungpo-gu có giá 443USD, thì con của họ sẽ được một người tầm 30-40 tuổi hộ tống từ nhà đến trường và ngược lại, đồng thời cũng cảnh cáo những kẻ bắt nạt. Còn đối với “gói bằng chứng”, ông chú có nhiệm vụ quay phim cảnh bắt nạt và cung cấp bằng chứng này cho lãnh đạo nhà trường. Theo thỏa thuận, ông chú sẽ dọa công khai đoạn video đó nếu nhà trường không có biện pháp ngăn chặn hoặc điều tra đến cùng. Không chỉ nhà trường, phụ huynh của những học sinh hay bắt nạt bạn bè cũng không yên thân nếu gia đình nạn nhân chọn “gói hộ tống”. Ở gói này, những người giả làm ông chú sẽ có 4 lần đến tận nơi công tác của các phụ huynh để công khai bêu xấu họ, ví dụ như hét lớn “Phụ huynh của kẻ bắt nạt đang làm việc tại đây!”.

 Ảnh: whereinbacolod.com

Dịch vụ mới lạ này ra đời từ nỗi lo của các bậc cha mẹ rằng bắt nạt học đường không được kiểm soát và nó đang đẩy một số trẻ đến con đường tự sát. Tự tử là nguyên nhân gây chết phổ biến nhất đối với thanh thiếu niên xứ kim chi trong độ tuổi 15-24. Theo ấn phẩm Đánh giá Chính sách Chicago (Mỹ), hành vi dại dột này liên quan đến môi trường học tập cạnh tranh khốc liệt cũng như những hành vi bắt nạt ở trường.

Năm 2011, dư luận Hàn Quốc giật mình sau khi một nam sinh 13 tuổi nhảy lầu tự tử do bị bắt nạt quá mức. Nhận thức của người dân về nạn bắt nạt học đường đã được nâng cao sau thảm kịch trên. Tuy nhiên, những số liệu gần đây lại cho thấy vấn nạn vẫn chưa được giải quyết triệt để. Số lượng học sinh ở Thủ đô Seoul bị ăn hiếp thậm chí đã tăng 25,4%, theo khảo sát hàng năm công bố hồi tháng 11-2018. Cụ thể, trong số 646.669 học sinh tiểu học và trung học phổ thông được hỏi, có 11.425 em thừa nhận từng bị “khủng bố”, so với 9.105 trường hợp của năm 2017. Năm 2013, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cũng từng thực hiện một cuộc thăm dò cho thấy cứ 10 học sinh thì có một trường hợp bị bạn tấn công dưới những hình thức khác nhau.

Các phụ huynh phải tìm đến những dịch vụ tốn kém như trên còn do sự thờ ơ của phía nhà trường. Một số hiệu trưởng không muốn hình ảnh của trường bị ảnh hưởng, còn các giáo viên thì không dám lên tiếng vì sợ mất việc hoặc dính líu đến kiện cáo.

THANH BÌNH (Theo Telegraph, Koreaboo)

 

Chia sẻ bài viết