24/07/2019 - 21:54

Ðồng chí Trần Quốc Trung thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng ở quận Bình Thủy 

(CT)- Chiều 24-7-2019, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến dự Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) tại quận Bình Thủy.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Bình Thủy. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đắc (ở phường Thới An Đông) cùng đại diện 80 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn quận Bình Thủy. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thông tin khái quát một số hoạt động TP Cần Thơ đã và đang thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Xây dựng nhà tình nghĩa, trợ cấp lễ, Tết, thăm viếng, khám chữa bệnh cho gia đình chính sách...  Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát những người có công với cách mạng để công nhận theo quy định; lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công  thực hiện tốt chính sách “Uống nước nhớ nguồn”, phấn đấu đến năm 2020 tất cả thành viên hộ gia đình chính sách phải có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư. 

Quận Bình Thủy có bề dày truyền thống cách mạng đã được Đảng, Nhà nước công nhận 669 liệt sĩ, 574 thương binh, bệnh binh, 89 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 12 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy đã xây dựng và sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa, đưa 162 đối tượng chính sách đi điều dưỡng tham quan tại Đà Lạt, Phan Thiết, Thủ đô Hà Nội và di tích lịch sử Côn Đảo; cấp 1.735 thẻ bảo hiểm y tế và chi trợ cấp cho các hộ chính sách trên 13,7 tỉ đồng; tổ chức thăm và tặng quà cho 1.543 phần quà cho gia đình chính sách...

m Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Bình Thủy đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Lê Hoàng Minh, là thương binh loại I, ở phường An Thới, quận Bình Thủy và ông Trần Minh Dân, thương binh 52% và nhiễm chất độc hóa học, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.    

m Sáng 23-7, Đoàn công tác của thành phố, do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, làm Trưởng đoàn đến dự Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và trao quà cho gia đình chính sách phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận khẳng định việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách trong phường phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống; động viên con em ra sức đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cùng các thành viên Đoàn công tác trao 25 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần 500 ngàn đồng.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận Ô Môn cũng trao 28 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho gia đình chính sách trong phường.

m UBND huyện Thới Lai tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho 4 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tại xã Tân Thạnh (bà Phạm Thị Sảnh; ông Lê Văn Xưa, cùng ngụ ấp Thới Phước 2) và xã Thới Tân (bà Phùng Thị Hà, ấp Đông Hòa B; ông Trần Văn Hiền, ấp Thới Quan B).

Mỗi căn nhà xây dựng theo kết cấu mái lợp tôn, vách tường, nền lát gạch, trị giá 54 triệu đồng, do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ. Trước đó, ông Lê Văn Tâm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn các xã: Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B và Trường Thắng. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, do ông Lê Văn Tâm vận động trao tặng.

K. XUÂN - A. DŨNG - A.P

Chia sẻ bài viết