26/09/2024 - 10:56

“Khéo” huy động sức dân 

Tổ Dân vận khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đã đẩy mạnh công tác dân vận, quan tâm nắm bắt, giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức dân đóng góp nâng cấp nhiều hẻm, lắp camera, cột cờ… tạo diện mạo khu dân cư ngày càng văn minh.

Công nhân thu gom đá chuẩn bị tráng bê tông mặt hẻm tổ 7A.

Hiện nay, cống, các hố ga, đường ống nước hẻm tổ 7A, khu vực 3, đã được lắp đặt mới, chuẩn bị tráng bê tông mặt hẻm. Đồng chí Châu Thị Lệ Hoằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm xuống cấp, hẻm không có cống thoát nước, mưa xuống nước ứ đọng. Cán bộ khu vực đã vận động nhân dân đóng góp 220 triệu đồng nâng cấp hẻm dài 130, rộng từ 3,7-4m. Cán bộ khu vực cũng đã vận động các hộ thay ống nước sinh hoạt với dung tích lớn để thuận lợi trong sử dụng nước sinh hoạt”. Nhìn công trình đang thi công, bà Nguyễn Thị Đầy, người dân sống trong hẻm, phấn khởi nói: “Bà con rất mừng khi hẻm được nâng cấp cao ráo. Trước đó, cán bộ khu vực tổ chức họp dân bàn việc nâng cấp hẻm, bà con thống nhất đóng góp xây dựng khu dân cư đẹp hơn”.

Việc nâng cấp hẻm là kết quả cả quá trình kiên trì vận động của cán bộ khu vực 3. Theo đồng chí Châu Thị Lệ Hoằng, cán bộ khu vực nhiều lần tổ chức họp kêu gọi bà con đóng góp nâng cấp hẻm, nhưng vẫn còn một số hộ cuộc sống khó khăn, chưa có tiền góp vào. Cán bộ khu vực họp bàn và bà con thống nhất chia ra nhiều lần đóng góp. Nhờ nhiều biện pháp và kiên trì vận động, thuyết phục, người dân rất đồng tình, chung sức thực hiện.

Trước đó, cán bộ khu vực 3 đã vận động người dân sinh sống trong hẻm 7-9 thuộc tổ 7A đóng góp 80 triệu đồng nâng cấp đoạn hẻm xuống cấp. Bà Cao Thị Tuyết Chị, người dân sống trong hẻm, nói: “Nhờ cán bộ khu vực vận động, bà con đóng góp thực hiện, tuyến hẻm đã được nâng cấp cao ráo, có hệ thống cống, hố ga, không còn bị ngập, sinh hoạt của người dân thuận tiện hơn”. Từ năm 2023 đến nay, Tổ Dân vận khu vực đã vận động bà con đóng góp gần 1 tỉ đồng nâng cấp hẻm, gia cố các đoạn sạt lở, xây dựng hạ tầng khu dân cư.

Bên cạnh đó, cán bộ khu vực 3 vận động xã hội hóa 34 triệu đồng lắp 16 camera ở các hẻm. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp hơn 23 triệu đồng lắp 58 cột cờ và lắp 9 bảng hẻm, trị giá hơn 37 triệu đồng. Ông Trương Văn Thảo, người dân khu vực 3, nói: “Vào các dịp lễ, Tết, cờ được treo đồng bộ, tạo cảnh quan đẹp, trang trọng”.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân được cán bộ khu vực 3 chú trọng thực hiện. Điển hình như đầu năm 2024 đến nay, cán bộ khu vực vận động xã hội hóa 1,2 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động 4.100 quyển tập tặng học sinh. Năm 2024, cán bộ khu vực vận động 250 phần bánh, sữa, lồng đèn tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của khu vực và các trẻ đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ. Các cán bộ khu vực cũng giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập. Hiện nay, khu vực còn 1 hộ nghèo và không có hộ cận nghèo.

Đồng chí Châu Thị Lệ Hoằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, chia sẻ: “Muốn dân tin thì phải thực hiện tốt dân chủ và quan tâm giải quyết những nhu cầu chính đáng của dân. Khi vận động xã hội hóa, phải công khai, dân chủ, rõ ràng để tạo niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân. Mỗi công trình phải tổ chức họp dân bàn bạc tạo thống nhất mới thực hiện; đồng thời thành lập tổ vận động có đại diện cán bộ khu vực, người dân tiêu biểu tham gia giám sát việc thu chi và chất lượng công trình… Thời gian tới, cán bộ khu vực tiếp tục vận động nhân dân đóng góp chỉnh trang đô thị, giữ vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết