Từ ngày 2 đến 13-2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, TP Hà Nội diễn ra Hội chợ Mùa Xuân 2026. Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, hội chợ được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng trong nước; kỳ vọng tạo không gian giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệm văn hóa của người dân và du khách trong cao điểm trước, trong và sau Tết. Tham gia hội chợ, TP Cần Thơ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng tốt nhất cơ hội này.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tham quan gian hàng chung TP Cần Thơ tại hội chợ.
Hành trình du xuân xuyên Việt
Theo Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ. Hội chợ được cấu trúc thành 8 phân khu, mỗi phân khu mang một sắc thái riêng nhưng thống nhất trong tổng thể chung.
Phân khu “Địa phương chủ đề” do TP Hồ Chí Minh phụ trách giữ vai trò trung tâm của hội chợ, được xem là điểm khởi đầu của hành trình du xuân. Không gian giới thiệu toàn diện thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa, du lịch của TP Hồ Chí Minh; đồng thời truyền tải tầm nhìn xây dựng một đô thị thông minh, phát triển bền vững, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế. Các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm lễ hội Tết phương Nam được tổ chức đan xen, thể hiện tinh thần cởi mở, năng động, sáng tạo, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của TP Hồ Chí Minh trong nền kinh tế quốc dân. Song song đó, phân khu “Tết Sum vầy” của UBND TP Hà Nội tái hiện không gian Tết cổ truyền, làng nghề truyền thống và tinh hoa ẩm thực của Thủ đô, tạo điểm nhấn văn hóa giàu bản sắc.
Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, được ví như “linh hồn vùng miền” của hội chợ, nơi kết nối nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP với thị trường; giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa giá trị hàng Việt. Tại phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công Thương phụ trách quy tụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thúc đẩy kết nối cung cầu nội địa.
Bổ sung cho không gian hội chợ là phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và trò chơi dân gian trong không gian “Sắc Xuân Việt”. Khu vực “Vị Xuân gắn kết” với không gian ẩm thực ngoài trời do Tập đoàn Vingroup/VEFAC triển khai, mang đến trải nghiệm giao lưu, kết nối ấm cúng cho người dân và du khách.
Tại triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ do Bộ Công Thương phối hợp với các hiệp hội tổ chức là diễn đàn giao thương B2B kết hợp B2C quy mô quốc gia, kết nối doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu, máy móc, trang thiết bị, nhà phân phối, nhà mua hàng và khách tiêu dùng trong nước, quốc tế với thông điệp “từ nguyên liệu đến thị trường - chuỗi giá trị toàn diện”.
Theo ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), việc tích hợp đa dạng phân khu không chỉ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, mà còn góp phần “kết nối văn hóa, tái hiện không gian Tết cổ truyền, quảng bá du lịch và nghệ thuật truyền thống, qua đó gia tăng giá trị trải nghiệm cho hội chợ”.
Kỳ vọng đẩy mạnh quảng bá và kết nối
Bộ Công Thương xác định, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai ngay từ đầu năm, nhằm thực hiện Nghị quyết số 01 và Công điện số 06 của Thủ tướng về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ được UBND TP Cần Thơ giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chuẩn bị gian hàng chung của TP Cần Thơ tại sự kiện quan trọng này. Gian hàng chung của Cần Thơ có chủ đề “Nông sản Cần Thơ - Lan tỏa xuân yêu thương”. Gian hàng có tổng diện tích 250m² và bố trí khu vực trưng bày tập trung 90m². Gian hàng bao gồm khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm thương mại, sản phẩm OCOP; khu vực kết nối giao thương; khu triển lãm, trưng bày thành tựu khoa học công nghệ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; sản phẩm đặc thù địa phương đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ; sản phẩm, công nghệ ứng dụng từ nghiên cứu của viện, trường, doanh nghiệp. Bên cạnh gian hàng chung, tại hội chợ lần này, Cần Thơ còn có thêm 2 gian hàng riêng của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía lạp xưởng Tân Huê Viên, Công ty TNHH Thương mại An Nam Food (An Nam Food).
Đồng hành cùng TP Cần Thơ tham gia sự kiện quảng bá gian hàng chung tại hội chợ, bà Huỳnh Thị Kiều Tiên, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất thương mại Quang Đăng, cho biết: Quang Đăng đại diện cho hơn 20 doanh nghiệp Cần Thơ và ĐBSCL với hơn 100 sản phẩm đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP đến quảng bá tại hội chợ. Từ thành công tại sự kiện Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, tham gia sự kiện lần này doanh nghiệp chuẩn bị khoảng 6 tấn hàng hóa (gấp gần 3 lần so với Hội chợ Mùa Thu 2025). Với tâm thế đồng hành quảng bá, kinh doanh sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của TP Cần Thơ và ĐBSCL, doanh nghiệp cam kết sẽ làm tốt nhất tại sự kiện này.
Bà Trần Thị Ngọc Trúc, Trưởng phòng Vận hành của An Nam Food cho biết, sản phẩm chủ lực của công ty là các loại thủy hải sản đóng hộp như cá trích, cá nục, cá ngừ với nhiều hương vị đặc sắc và lạ miệng như cá nục sốt cà cay, cá ngừ sốt mayonaise… được nhà máy sản xuất quy mô lớn, công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tham gia hội chợ với gian hàng riêng nên công ty chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng cơ hội phát triển thương hiệu của doanh nghiệp tại thị trường phía Bắc và kết nối với các đối tác quốc tế.
Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Kỳ Như nhấn mạnh, hội chợ là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá, đưa sản phẩm tiếp cận nhanh nhất đến người tiêu dùng. Bà Thùy cho biết: “Trước đây, tại thị trường phía Bắc, HTX đa phần bán nguyên liệu cho các đại lý chế biến, nhưng sau khi tham gia quảng bá tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 tại gian hàng chung TP Cần Thơ, HTX đã mở được một chi nhánh tại Hà Nội và được nhiều khách hàng địa phương ủng hộ. Tham gia hội chợ này tôi chuẩn bị đa dạng sản phẩm từ cá thát lát với hy vọng người tiêu dùng tại Hà Nội và phía Bắc biết đến nhiều hơn các sản phẩm của Kỳ Như”.
Thông qua hội chợ, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa và khơi dậy mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng với đó, các cơ quan Thương vụ và văn phòng xúc tiến thương mại ở nước ngoài tích cực tham gia công tác chiêu thương, kết nối khách hàng tiềm năng và hoạt động trưng bày để góp phần kích cầu, tăng cường kết nối giao thương hiệu quả và thuận lợi.
Bài, ảnh: NAM HƯƠNG