Một chiếc hàng rào mà khi bất cứ ai đặt chân đến gần sẽ tự động được đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn. Ðặc biệt hơn, hàng rào còn tự động phân luồng người có thân nhiệt ở mức an toàn, mức nguy hiểm để chủ động sàng lọc nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Ðó sản phẩm công nghệ do nhóm học sinh Trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Ðiền) chế tạo.
Mô hình sáng kiến “Hàng rào sàng lọc chống COVID-19” của nhóm học sinh Trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền).
Nhóm tác giả gồm các em Nguyễn Khánh, Lê Nguyễn Phụng Nghi và Trần Như Huỳnh, vào năm học mới sẽ học lớp 11. Nói về ý tưởng sáng chế, Nguyễn Khánh cho biết: Gần đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống. Lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 rất vất vả, trong đó có việc kiểm tra ban đầu là đo thân nhiệt, phân luồng nhóm nguy cơ lây nhiễm tại các chốt kiểm soát, cơ sở y tế, nơi tập trung đông người. Ðặc biệt, việc tham gia trực tiếp của con người cũng tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh. Vậy nên, Khánh cùng 2 bạn nghĩ đến việc ứng dụng công nghệ trong việc phòng ngừa dịch COVID-19 và “Hàng rào sàng lọc chống COVID-19” đã ra đời.
Sản phẩm có những chức năng chính là khử khuẩn, đo thân nhiệt và phát hiện, phân luồng kịp thời những người có nguy cơ nhiễm COVID-19. Máy điều khiển trung tâm được lập trình bằng nền tảng mã nguồn arduino. Arduino sẽ nhận tính hiệu từ cảm biến VL53LOX để ra các lệnh tương thích. Cụ thể, khi một người tiến đến hàng rào, ở một vị trí vạch sẵn cách máy 50cm, máy sẽ tự động phát ra giọng nói “Kính chào quý khách” và “Mời bạn rửa tay”. Sau đó, hệ thống phun nước khử khuẩn sẽ tự động để người đó rửa tay khử khuẩn. Ðồng thời, máy sẽ tự động đo thân nhiệt của người đó bằng cảm biến. Nếu thân nhiệt thấp hơn 37,5 độ thì đèn xanh sẽ bật, hàng rào bên tay phải sẽ mở và người đó có thể bước vào một cách an toàn. Nhưng, nếu thân nhiệt người đó cao hơn 37,5 độ thì còi phát tín hiệu sẽ báo và hàng rào bên tay trái sẽ mở, màn hình cũng hiển thị nhiệt độ cơ thể của người đó trên màn hình LCD.
Em Lê Nguyễn Phụng Nghi, đồng tác giả sáng kiến, lý giải thêm: Ngoài ngôn ngữ lập trình của sản phẩm là arduino, thiết bị phần cứng được nhóm sử dụng là mạch ghi phát âm thanh (ISD1820), cảm biến khoảng cách lazer (VL53LOX), cảm biến khoảng cách hồng ngoại (E3F-DS30C4), màn hình LCD (20x4), mạch chuyển đổi i2c, mô-đun còi (buzzer), mô-đun relay, mạch giảm áp (XL4015), cảm biến đo thân nhiệt không tiếp xúc (GY906-DCC MLX90614), bơm mini và vòi phun... Ở góc độ tính khả thi, em Trần Như Huỳnh, đồng tác giả sáng kiến, cho biết: “Vì sản phẩm có tính năng mới là phân luồng những người có khả năng nhiễm bệnh COVID-19 nên có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm khác là đo thân nhiệt và khử khuẩn. Sản phẩm này khi được ứng dụng thì chi phí lắp ráp không cao nhưng tiết kiệm được nhân sự làm công tác sàng lọc với tính an toàn cao”.
Thầy Nguyễn Phúc Thịnh, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện sáng kiến, cho biết: “Hàng rào sàng lọc chống COVID-19” có khả năng ứng dụng cao trong các nhà máy, những nơi đông người, phạm vi kiểm tra rộng. Các em học sinh đã rất cố gắng để sáng tạo nên một sản phẩm có ích cho cộng đồng; nhà trường, giáo viên rất ủng hộ, đồng hành. Sắp tới, giáo viên sẽ hướng dẫn nhóm tác giả nâng cấp sáng kiến này, cụ thể là bổ sung thêm cảm biến vân tay và cảm biến thẻ từ để lưu giữ thông tin của người dùng. Từ đó, sản phẩm sẽ nhận diện được những người chưa hoặc đã sử dụng sản phẩm cũng như nhận diện được người sử dụng đã từng tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. “Thầy trò chúng tôi mong muốn có thể phát triển sản phẩm hoàn thiện hơn và ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng, góp phần cùng thành phố chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”, thầy Thịnh chia sẻ.
Bài, ảnh: DUY KHÔI