10/05/2022 - 21:53

Ðề nghị có biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp để bình ổn giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Từ năm 2021 đến nay, mặt hàng phân bón ghi nhận mức giá tăng cao do nguyên liệu đầu vào tăng và có thời điểm khan hiếm hàng. Qua khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh phân bón trên địa bàn thành phố, giá phân bón tăng do nhà sản xuất, nhập khẩu tăng giá, nguyên liệu nhập khẩu tăng, buộc đại lý cũng phải tăng giá; do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên chi phí vận chuyển tăng, doanh nghiệp phải lo ăn, ở tập trung cho công nhân…

Các ngành chức năng trên địa bàn thành phố đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp. Trong năm 2021, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 94 vụ, xử lý 66 vụ, phạt tiền 758.982.000 đồng; trong đó, các hành vi vi phạm: buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam; buôn bán phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có chữ viết và các thông tin khác không đúng sự thật về hàng hóa đó; không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Theo phân cấp quản lý mặt hàng vật tư nông nghiệp tại Nghị định số 13/2020/NÐ-CP của Chính phủ về “Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi”, công tác quản lý “Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng”, “Cấp phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi”... thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp. Ðề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cụ thể theo thẩm quyền.

Chia sẻ bài viết