21/05/2013 - 08:53

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương:

“Du khách Trung Quốc đã làm xấu hình ảnh đất nước”

Ảnh: Xinhua

Đó là một phần ý kiến nhận định của Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương (ảnh) tại một hội nghị từ xa mới đây do Chính phủ Trung Quốc chủ trì bàn về Luật Du lịch mới và được các hãng truyền thông trong nước đăng tải.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Uông cho biết danh tiếng của Trung Quốc ở nước ngoài đã bị làm ô uế bởi “những hành vi thiếu văn minh” của một bộ phận du khách Trung Quốc. Còn theo tờ Nhân dân Nhật Báo – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Uông đã chỉ ra cách xử sự thể hiện “phẩm chất và lịch sự thấp kém” của du khách nước nhà làm phương hại đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. “Họ lớn tiếng ở nơi công cộng, khắc chữ ở các địa danh du lịch, băng qua đường khi đèn giao thông vẫn đỏ, khạc nhổ ở bất cứ đâu và thể hiện một số hành vi kém văn minh khác. Nó tổn hại đến hình ảnh của nhân dân Trung Quốc và có một tác động rất xấu”- ông Uông nêu rõ.

Theo phóng viên Celia Hatton của hãng tin Anh BBC tại Bắc Kinh, số lượng người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài chưa bao giờ đông đảo như bây giờ. Cách đây vài năm, chỉ những người giàu nhất mới có điều kiện đi tham quan ở nước ngoài nhưng hiện nay, hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu đang đổ xô đi làm hộ chiếu để được tận mắt nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Ước tính có khoảng 83 triệu lượt khách Trung Quốc du hí nước ngoài mỗi năm và chỉ riêng năm ngoái, họ đã tiêu tốn khoảng 102 tỉ USD cho việc này, tăng 40% so với năm 2011. Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết Trung Quốc hiện là nước đóng góp nhiều nhất cho doanh thu du lịch toàn cầu và dự báo đến năm 2020, số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài sẽ tăng lên 100 triệu người.

Lực lượng du khách hùng hậu của Trung Quốc cũng đã gặp không ít khó khăn khi ở nước ngoài. Họ không chỉ bị phê phán vì ứng xử chưa đúng mực nơi công cộng mà còn bị đối xử tệ hại. Như hồi đầu năm, cư dân mạng ở Trung Quốc lên tiếng phản đối khi báo chí đưa tin một khách sạn ở quần đảo du lịch Maldives đã đem ấm nước ra khỏi những căn phòng mà du khách Trung Quốc thuê. Đáp lại, người quản lý của khách sạn giải thích rằng lý do họ làm vậy là vì một số du khách Trung Quốc đã dùng nước nóng để nấu mì ăn liền ở trong phòng, thay vì đến ăn tại nhà hàng của khách sạn.

Khi những lời chê trách của Phó Thủ tướng Uông được đăng trên mạng xã hội Weibo, nhiều người chỉ trích ông “vơ đũa cả nắm”, song cũng có nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình. “Đã đến lúc cần đưa ra lời cảnh cáo cho chính chúng ta. Khi dân Trung Quốc ngày càng giàu thêm, cách hành xử của chúng ta ngày càng tệ hại”- một cư dân mạng bình luận như vậy. Để tránh tình trạng trên cũng như điều chỉnh hành vi của du khách trong nước, ông Uông cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan “hướng dẫn du khách tuân thủ nghiêm các qui định ở nơi công cộng và đạo đức xã hội, tôn trọng tôn giáo và phong tục địa phương, chú ý đến lời nói và hành vi, bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường”. Theo ông Uông, du khách Trung Quốc nên hành động như những đại sứ của đất nước.

THANH TRÚC
(Theo BBC, IBTimes, Shanghaiist.com)

 

Chia sẻ bài viết