27/01/2008 - 11:33

“Điều kỳ diệu 1/6 tỉ”

Giờ đây Brenan, 15 tuổi, khỏe mạnh như thể em chưa từng bị suy gan.
 Ảnh: Kate Geraghty 

Sau 9 tháng được ghép gan, một cô bé ở Úc được các bác sĩ phát hiện cơ thể tự thay đổi nhóm máu và hệ miễn dịch theo hướng mang những đặc điểm y hệt như của người cho gan. Điều này có nghĩa cơ thể Demi-Lee Brenan (ảnh) không còn “từ chối” lá gan mới ghép và vì thế em không cần phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời như các bệnh nhân ghép tạng khác.

Theo Tạp chí Y khoa The New England (Mỹ) số ra ngày 25-1, Brenan là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới có được phép mầu trong phẫu thuật ghép tạng mà giới chuyên môn cho là chỉ xảy ra với xác xuất 1/6 tỉ người. Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng Westmead ở Sydney, nơi em từng điều trị, thì cho rằng các bác sĩ không tài nào lý giải được hiện tượng chưa từng có này trong y học. Sự kỳ diệu của Brenan cũng là mục tiêu mà bấy lâu nay giới y học thế giới theo đuổi nhằm loại bỏ những biến chứng sau khi ghép tạng, qua đó giúp bệnh nhân “chung sống hòa bình” vĩnh viễn với bộ phận nhận từ người khác. Hiện nay nếu ca phẫu thuật thành công, 85% bệnh nhân ghép tạng có thể sống trên 1 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm dần sau 5 năm do những biến chứng có thể xảy ra khi cơ thể chống lại bộ phận ghép.

T.L (Theo News, China Daily)

Chia sẻ bài viết