19/03/2013 - 14:11

“Diều hâu” lãnh đạo Bộ Quốc phòng Israel

 

Nội các mới thứ 33 ở Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 18-3. Nhân vật đáng chú ý nhất trong danh sách nội các này là tân Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon (ảnh), cựu tướng tư lệnh lục quân và giám đốc tình báo quân đội từng giữ ghế tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel trong những năm xảy ra cao trào nổi dậy đẫm máu lần thứ hai của người Palestine chống Israel (2002-2005). Là một nhân vật “diều hâu” trong vấn đề chiếm đóng Palestine, ông đã xin rút khỏi quân đội về làm chuyên gia của Viện Washington về chính sách Cận Đông sau khi cựu Thủ tướng Ehud Olmert đơn phương rút quân đội ra khỏi Dải Gaza vào năm 2005.

Trong 4 năm qua, dưới thời Thủ tướng bảo thủ Netanyahu, ông Yaalon được giữ ghế Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng các vấn đề chiến lược. Trong vai trò này, ông là người theo dõi mọi hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, vị chính khách 62 tuổi có quan điểm cứng rắn này cho rằng “mối đe dọa nguy hiểm nhất ngày nay là một phần chương trình hạt nhân của Iran, quốc gia muốn thống trị khu vực”. Ông cũng lạnh lùng tuyên bố sẽ không nhượng bộ Palestine trong đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, ông Yaalon vẫn được coi là người thận trọng vì từng phủ quyết đề xuất của Thủ tướng Netanyahu đòi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo hãng tin Reuters, dư luận Israel hy vọng Yaalon sẽ là một “đối trọng” trong bất kỳ nỗ lực mới nào của Netanyahu trong vấn đề sử dụng vũ lực  “thanh toán” kình địch Iran.

V.P (AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết