13/09/2025 - 08:25

“Chiến sĩ áo trắng” thi đua bảo vệ sức khỏe nhân dân 

Đội ngũ thầy thuốc của ngành Y tế Cần Thơ không ngừng phấn đấu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhờ vậy, hệ thống y tế thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, được củng cố và ngày càng phát triển, từng bước nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, góp phần khẳng định vai trò trung tâm y tế của vùng ĐBSCL.

Rèn đức, luyện tài, phục vụ bệnh nhân

Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), BS CKII Lê Văn Cường, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Khen thưởng cấp Nhà nước đã biểu dương thành quả của bác sĩ Cường trên chặng đường 15 năm không ngừng nỗ lực và phấn đấu vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng các thầy thuốc nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).

Từ năm 2017, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ là đơn vị y tế đầu tiên trong vùng ĐBSCL triển khai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, do bác sĩ Lê Văn Cường và đồng nghiệp thực hiện. Đến nay, gần 600 bệnh nhân tim mạch đã được điều trị hiệu quả bằng kỹ thuật này. Trong công tác chuyên môn, bác sĩ Cường mong muốn triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người bệnh tim trong vùng được điều trị tại TP Cần Thơ với nhiều thuận lợi, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Lâu nay, người thầy thuốc chuyên khoa tim mạch và đồng nghiệp ấp ủ mục tiêu trong thời gian gần nhất có thể triển khai thêm một số kỹ thuật mới như đặt máy phá rung tim, đặt máy tái đồng bộ cơ tim nhằm cứu sống và chữa trị kịp thời cho những trường hợp bị đe dọa tính mạng do nhồi máu cơ tim…

Chính mục tiêu cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân đã thôi thúc BS Lê Văn Cường liên tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Đến nay, bác sĩ đã chủ nhiệm hơn 10 đề tài nghiên cứu, trong đó, nhiều đề tài được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố và toàn quốc, mang tính ứng dụng thực tiễn cao. 

BS CKII Lê Văn Cường, Phó trưởng Khoa Nội tim mạch - Lão học Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thăm khám cho bệnh nhân.

Không riêng bác sĩ Lê Văn Cường mà đội ngũ cán bộ y tế TP Cần Thơ luôn nỗ lực vì sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực nội, ngoại khoa, từ ung bướu đến tim mạch, sức khỏe sinh sản, huyết học, nhi khoa…

Với vai trò chủ công, Sở Y tế thành phố chú trọng kết nối, hợp tác với y tế tuyến trên, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới; tổ chức nhiều hội nghị nghiên cứu khoa học quốc tế giúp y tế Cần Thơ ngày càng tiệm cận với tiến trình phát triển của y khoa trong nước và thế giới. Và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Theo các thống kê, hơn 40% người bệnh trong tổng lượng bệnh khám và điều trị tại Cần Thơ đến từ các tỉnh trong vùng.

Toàn ngành thi đua, củng cố vị thế trung tâm y tế vùng  

Một trong những phong trào sôi nổi của ngành Y tế Cần Thơ những năm qua là cải tiến chất lượng bệnh viện, tạo làn sóng thi đua mạnh mẽ từ tuyến thành phố đến y tế cơ sở, ở cả hệ thống y tế công lập lẫn tư nhân. Hằng năm, Sở Y tế đều thành lập đoàn phúc tra, kiểm tra, đánh giá quá trình cải tiến chất lượng của các bệnh viện. Kết quả, các bệnh viện năm sau đều cao hơn năm trước về hiệu quả điều trị và chất lượng phục vụ.

Phong trào thi đua khác góp phần thay đổi diện mạo, củng cố vai trò của ngành Y tế Cần Thơ là hoàn thiện, củng cố và nâng chất hệ thống y tế cơ sở. Cuối năm 2024, lần đầu tiên Sở Y tế Cần Thơ tổ chức hội nghị y tế cơ sở và hội thi cải tiến hoạt động trạm y tế, nhằm đánh giá sát nguồn lực và năng lực của hệ thống y tế tuyến đầu. Bên cạnh đó, tranh thủ sự phối hợp của chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể và huy động sự quan tâm của toàn xã hội, nhằm đầu tư nguồn lực cho y tế cơ sở, thông qua các chương trình như lễ đi bộ hướng về y tế cơ sở được tổ chức dịp 27-2 hằng năm.

Đặc biệt, ngành Y tế Cần Thơ triển khai mạnh mẽ mô hình bác sĩ gia đình cùng với việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực tầm soát, quản lý và điều trị một số bệnh lý tại cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương. Liên quan đến công nghệ số, ngành Y tế Cần Thơ thực hiện nhiều mô hình thuộc Đề án 06 của Chính phủ, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Thời gian qua, các đơn vị từng bước triển khai các nhiệm vụ như xây dựng bệnh án điện tử, phổ biến ứng dụng chăm sóc sức khỏe Cần Thơ, ứng dụng AI trong khám chữa bệnh, phối hợp triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám chữa bệnh, tích hợp thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID…

Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, các bệnh viện chú trọng cải thiện quy trình khám chữa bệnh và chất lượng phục vụ bệnh nhân. Với cơ chế tự chủ tài chính cùng bối cảnh phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế tư nhân, các đơn vị y tế công lập đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và sự hài lòng của người bệnh. Các đơn vị cũng chủ động thiết lập các kênh thông tin, kết nối cán bộ y tế và bệnh nhân; đồng thời, chủ động giới thiệu, quảng bá các dịch vụ y tế và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Y tế. Qua đó, kêu gọi đội ngũ thầy thuốc thành phố tiếp tục thi đua theo Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2025, ngành Y tế thành phố hưởng ứng phong trào thi đua của thành phố, quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, sau khi TP Cần Thơ mới được thành lập, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND thành phố, Sở Y tế nhanh chóng sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo sự đồng bộ trong công tác điều hành, quản lý lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành Y tế Cần Thơ quyết tâm thi đua để ngày càng xứng đáng với vai trò là trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng ĐBSCL. 

 Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết