22/10/2025 - 17:19

“Báo động đỏ” liên viện, khẩn cấp cứu sản phụ ngừng tim trong ca sinh mổ 

(CTO) - Sản phụ 28 tuổi (ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đột ngột rơi vào trạng thái bị đe dọa tính mạng tại thời điểm ca sinh mổ gần kết thúc. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ lập tức “báo động đỏ” nội viện và liên viện, phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khẩn cấp cứu sản phụ.

Sản phụ đột ngột sốc phản vệ, nguy kịch tính mạng. Ảnh: BS.

Chị L.T.M.N nhập viện Khoa Cấp cứu Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ trong tình trạng mang thai con lần 2, thai 38 tuần 4 ngày. Qua thăm khám và kết quả các cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán thai phụ có dấu hiệu suy thai và tiền sử sinh mổ, đã chỉ định phẫu thuật bắt con ngay cho thai phụ. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, chỉ vài phút khi em bé cất tiếng khóc chào đời, người mẹ đã gặp phải biến cố nguy hiểm.

Theo ê-kíp phẫu thuật, chỉ 15 phút sau khi sổ nhau, sản phụ N đột ngột khó thở, tụt SpO2, điện tim rời rạc rồi ngừng tim. Trước tình huống bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp cấp, ê-kíp trực lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện và liên viện. Các bác sĩ nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hội chẩn, khẩn cấp hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân với nhiều kỹ thuật cao như: hồi sức tim ngoài lồng ngực kết hợp tiêm tĩnh mạch Adrenalin, đặt nội khí quản thở máy và đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong, catheter động mạch đo huyết áp xâm lấn. Ê-kíp cấp cứu cũng xác định được nguyên nhân của tình trạng nguy kịch là sản phụ bị sốc phản vệ độ 4. Nhờ sự chẩn đoán kịp thời và xử lý tích cực, sau 5 phút cấp cứu khẩn, trái tim bệnh nhân đã đập trở lại.

Lý giải về mức độ nguy hiểm, BS CKI Trần Quốc Duy, bác sĩ khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết: “Sốc phản vệ độ 4 là mức độ nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Đây là một biến chứng mặc dù cực kỳ hiếm gặp nhưng luôn rình rập mọi ca mổ. Với sản phụ không có tiền sử dị ứng rõ ràng, việc chẩn đoán sốc phản vệ rất khó khăn. Thành công trong ca cấp cứu này không chỉ là nhờ kỹ thuật hồi sức hiện đại mà còn là sự phối hợp chuyên môn nhịp nhàng và khả năng ra quyết định chính xác dưới áp lực cao của toàn bộ ê-kíp”.

BS CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ thêm, thành công trong việc giành lại sự sống cho sản phụ ngừng tim do sốc phản vệ độ 4 là minh chứng cho năng lực ứng phó cấp cứu chuyên sâu của Bệnh viện. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê-kíp hồi sức, gây mê và sản khoa, cùng với việc liên tục ứng dụng các kỹ thuật hiện đại. Trong mọi tình huống, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn chỉ đạo chuyên môn sát sao, kích hoạt hiệu quả quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện. Sự đồng bộ này đảm bảo huy động nguồn lực nhanh chóng và đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho người bệnh. Bác sĩ Liêm cũng lưu ý, thai phụ cần chủ động thăm khám thai định kỳ và sinh tại các đơn vị sản phụ khoa có khả năng hồi sức, cấp cứu chuyên sâu. Đây là yếu tố then chốt giúp đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết