28/02/2024 - 09:11

Ông Huỳnh Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Thới Lai:

Ðẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp học đúng ngành, làm đúng nghề 

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025, ngay sau Tết Giáp Thìn, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai tập trung xây dựng và kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh (TVHNTS). Ông Huỳnh Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, cho biết:

- Năm 2024, Trường TCN Thới Lai tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch TVHNTS với sự đổi mới nội dung tiếp cận, phương pháp tuyên truyền, hướng đến các đối tượng thuộc diện phân luồng bậc THCS, giúp phụ huynh và học sinh (HS) lựa chọn nghề nghiệp phù hợp điều kiện gia đình, bản thân cũng như nhiều cơ hội việc làm hơn sau tốt nghiệp.

Những năm qua, công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng HS của nhà trường được sự quan tâm phối hợp từ các trường THCS, THPT tại huyện Thới Lai, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) quận, huyện, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của người học, gia đình và xã hội đối với việc học nghề, thu hút ngày càng nhiều HS sau bậc THCS tham gia học trung cấp tại Trường. Ngay từ đầu năm, Trường chủ động tổ chức hình thức TVHN trực tiếp, trực tuyến thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo; tổ chức các buổi TVHN tại trường THCS, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về học nghề, chọn việc phù hợp năng lực, điều kiện; giới thiệu và hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường nghề. Qua đó, HS đăng ký học trung cấp tại Trường ngày càng tăng về số và chất lượng.

Xin ông cho biết sự phối hợp với các trường THCS và địa phương như thế nào để đạt hiệu quả tuyển sinh?

- Ban Giám hiệuTrường TCN Thới Lai xem công tác tuyển sinh là mục tiêu hàng đầu và nỗ lực thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả tuyển sinh đạt 102,5% kế hoạch của năm qua là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, sự phối hợp đồng bộ của các trường THCS, trung tâm Giáo dục GDNN - GDTX các địa phương. Thành công đáng ghi nhận trong công tác tuyển sinh là Trường xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, bám sát yêu cầu thực tiễn; có đội ngũ thầy, cô giáo nhiệt huyết và giàu tinh thần trách nhiệm cũng như kinh nghiệm tuyển sinh, vận động HS học nghề.

Trường TCN Thới Lai tăng cường TVHN, giúp HS bậc THCS lựa chọn học đúng ngành, làm đúng nghề.

Trường phối hợp các trường THCS trong phân luồng HS khối 9; rà soát, vận động HS tốt nghiệp THCS, không tham gia thi tuyển lớp 10, đăng ký học trung cấp. Các trung tâm GDNN - GDTX quận, huyện lân cận tăng cường truyền thông, phát tờ rơi; phối hợp tổ chức TVHNTS, đào tạo. Song song đó, Trường duy trì quảng bá hoạt động trên báo, đài, mạng xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến người dân.

Các chính sách ưu đãi thu hút HS đăng ký học nghề ra sao, thưa ông?

- Người học được hưởng những chính sách theo Luật GDNN hiện hành, như: HS tốt nghiệp THCS, thuộc diện chính sách theo quy định, có sổ hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật... đi học nghề được miễn 100% học phí. HS không thuộc các đối tượng trên khi tham gia học các nghề: kỹ thuật xây dựng, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, bảo vệ thực vật tại Trường, được miễn, giảm 70% học phí theo quy định. Mặt khác, sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp tại trường, HS được giới thiệu việc làm phù hợp; trong đó, các nghề đào tạo trọng điểm cấp quốc gia là kỹ thuật xây dựng và điện công nghiệp, đảm bảo có việc làm sau tốt nghiệp trong 3 tháng.

Thời gian tới, Trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thời lượng thực hành gắn với sản xuất, lao động thực tế; tăng cường liên kết doanh nghiệp để giáo viên và HS tiếp cận thực tế nhiều hơn, giúp nâng cao tay nghề HS, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp… Qua đó, thu hút HS và người lao động học đúng ngành, làm đúng nghề.

Trường quan tâm, tạo điều kiện như thế nào nhằm khuyến khích giáo viên học tập nâng cao kỹ năng, trình độ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, thưa ông?

- Trường tiếp tục tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quan tâm nâng chuẩn, nâng hạng giáo viên của Trường, cải thiện thu nhập; tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, lòng nhiệt huyết với nghề. Đồng thời, khuyến khích giáo viên thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo kỹ năng tay nghề, đáp ứng yêu cầu giảng dạy bậc trung cấp và cao đẳng; chú trọng kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghề nghiệp trong kỷ nguyên số; phương pháp dạy học hiện đại, tích hợp các kỹ năng cốt lõi cùng kỹ năng mềm, kỹ năng số, thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

► Xin cảm ơn ông!

ANH PHƯƠNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết