Thụy Điển đã cho thấy quyết tâm sau khi tiếng còi khai cuộc, dâng cao đội hình đánh phủ đầu đối thủ. Kiểm soát bóng tốt hơn, phút thứ 3 của trận đấu Ibrahimovic có pha bật cao đánh đầu không thành công, hậu vệ của tuyển Ý đã kịp đánh đầu phá bóng trước. Vẫn với lối thi đấu rình rập, tuyển Ý không vội vàng trong tấn công, nhưng mỗi lần lên bóng của họ cũng đã gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Thụy Điển. Phút thứ 10, Florenzi có pha dứt điểm trong vòng cấm, tiếc là bóng đi hơi nhẹ và thủ thành Isaksson đã ôm gọn bóng. Sau tình huống này, Ý cũng đã lên bóng tấn công nhiều hơn, thế trận trên sân khá cân bằng, hai đội còn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng bàn thắng vẫn chưa được mở. Đáng chú ý nhất là Ibrahimovic đánh đầu bóng đi vọt xà ở phút 28. Đây cũng là tình huống thật sự nguy hiểm cuối cùng trong hiệp đấu thứ nhất.

Eder (17) đã tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt vào cuối trận, đưa tuyển Ý tiến thẳng vào vòng 16 đội. ảnh: AFP/Getty
Sự cận trọng của cả hai đội tiếp tục được duy trì đến những phút đầu hiệp 2, khiến trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn. Đến phút 60 vẫn chưa có tình huống nào thật sự nguy hiểm được hai bên tạo ra. Tuyển Ý đã có thay đổi người đầu tiên để tìm sự mới mẻ nơi hàng công, Zaza thế chỗ Pelle. Đến phút 82, Ý có cơ hội mở tỉ số trấn đấu, nhưng pha đánh đầu của Parolo bóng đi trúng xà ngang. Họ cũng không phải quá tiếc nuối với pha bóng này, bởi sau đó vài phút Eder đã dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm mang về bàn thắng quý giá cho tuyển Ý. Phút 90, Ý còn có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Candreva có cú sút rất mạnh trong vòng cấm, thủ thành Isaksson cản phá thành công. Tuy nhiên, với một bàn thắng là quá đủ với người Ý, họ đã chắc suất vào vòng trong sau 2 trận toàn thắng.
Bảo Phúc