21/03/2013 - 21:20

Xứng danh đơn vị quyết thắng

Anh Lý Tuấn Thanh (bìa phải) Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phong Điền, giải đáp thắc mắc về Luật NVQS cho ông Trần Văn Học, ấp Nhơn Lộc 1.

Có dịp cùng các cán bộ trong Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, đi nắm nguồn thanh niên tuổi 17 mới thấy được hết sự tận tụy của các anh trong công việc. Ở nhà ông Trần Văn Học, ấp Nhơn Lộc 1, sau khi nắm lại trình độ văn hóa, nghề nghiệp, năm sinh của hai đứa con ông, anh Lý Tuấn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phong Điền, còn giải đáp một số thắc mắc liên quan tới các chế độ, chính sách dành cho thanh niên nhập ngũ, quyền lợi của gia đình chiến sĩ... làm ông Học rất hài lòng. Ông cho biết: “Năm sau, con tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) là tôi cho đi ngay”.            

Theo anh Lý Tuấn Thanh, việc nắm nguồn thanh niên tuổi 17 là chuẩn bị cho đợt tuyển quân năm 2014. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chủ động làm sớm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tân binh cho năm sau. Song song với nắm nguồn thanh niên tuổi 17, Ban CHQS thị trấn Phong Điền đang chuẩn bị kế hoạch để tháng 4-2013 bắt đầu thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. “Năm 2012, thị trấn Phong Điền là nơi có chất lượng tân binh khá tốt, 100% thanh niên tình nguyện… Năm nay, Hội đồng NVQS thị trấn càng quyết tâm giữ vững thành tích đạt được. Thời gian qua, Hội đồng NVQS thị trấn Phong Điền đã chuẩn bị được bước đầu là phát triển Đoàn, tạo nguồn Đảng viên” - anh Thanh cho biết thêm.

Bên cạnh thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm, Ban CHQS thị trấn Phong Điền cũng là nơi thực hiện tốt công tác huấn luyện. Theo anh Lê Minh Viễn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phong Điền, năm 2012, Ban CHQS thị trấn làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn và Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động, Dân quân binh chủng đạt 100% quân số, Dân quân tại chỗ đạt 95% quân số. Anh Lê Minh Viễn nói: “Năm 2012, có 128/133 lực lượng dân quân của thị trấn đã tham gia huấn luyện, vì thế, năm nay chúng tôi phấn đấu sẽ có 130 lực lượng tham gia huấn luyện, với tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%”. Theo anh Viễn, nguyên nhân để công tác huấn luyện của Ban CHQS thị trấn Phong Điền luôn đạt kết quả cao là vì đơn vị luôn quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng cũng như có kế hoạch triệu tập phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền tốt các chế độ, chính sách theo Luật Dân quân tự vệ cũng góp phần giúp công tác huấn luyện có quân số tham gia cao…

Công tác giúp dân cũng là một hoạt động thế mạnh của đơn vị. Cụ thể năm 2012, các lực lượng Ban CHQS thị trấn tham gia xây dựng 32 chiếc cầu với số lượng 2-4 đồng chí/công trình; tổ chức đắp kè chống sạt lở nhiều đoạn đường và làm trên 1,5 km đường... Đặc biệt, trong Tết Quân dân năm 2013 (2-2013), lực lượng Ban CHQS thị trấn tổ chức cùng các đơn vị đắp 3 con đập tại ấp Nhơn Lộc 1A với kích thước 15m x 4m. Ông Phan Trung Hiếu, 72 tuổi, người dân ấp Nhơn Lộc 1A, phấn khởi cho biết: “Trước đây, cầu qua mấy con rạch nguy hiểm lắm. Do cầu nhỏ nên nhiều vụ tai nạn đã xảy ra. Bây giờ, nhờ có con đập, bà con đi lại rất an tâm, không còn nơm nớp sợ cầu sập hay lọt xuống rạch nữa…”. Theo Ban CHQS thị trấn Phong Điền, đơn vị đang có kế hoạch tiếp tục gia cố các con đập trên nhằm đảm bảo an toàn lưu thông cho bà con. Song song cùng hoạt động giúp dân, Ban CHQS thị trấn Phong Điền cũng tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an thị trấn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, năm qua, tình hình trật tự trên địa bàn rất ổn định. Anh Lê Minh Viễn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phong Điền, cho biết: “Năm 2012, chúng tôi đã phối hợp tổ chức 212 cuộc tuần tra với 500 lượt đồng chí tham gia. Bên cạnh đó, hai lực lượng còn tổ chức xây dựng cổng an ninh trật tự ở 5 ấp trong thị trấn nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”…

Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Ban CHQS thị trấn Phong Điền cũng diễn ra sôi nổi với nhiều việc làm thiết thực, như: thực hành tiết kiệm, tăng gia sản xuất… Trong đó, việc học tập nâng cao trình độ được cán bộ, chiến sĩ rất quan tâm thực hiện. Hiện nay, Ban CHQS thị trấn Phong Điền có 3 đồng chí học xong trung cấp chuyên nghiệp quân sự, 9 đồng chí đang học Đại học và cao đẳng, 4 đồng chí học trung cấp chuyên nghiệp.

Trung tá Thân Văn Tám, Chính trị viên- Phó Ban CHQS huyện Phong Điền, nhận xét: “Ban CHQS thị trấn Phong Điều là đơn vị tiêu biểu của huyện trong công tác quân sự - quốc phòng của huyện. Năm 2012, Ban CHQS thị trấn đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tuyên dương đơn vị Quyết thắng cấp Quân khu, UBND thành phố tặng Bằng khen trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2012 và nhiều giấy khen của Bộ CHQS thành phố, UBND huyện Phong Điền… Chúng tôi tin tưởng thời gian tới đơn vị sẽ đạt nhiều thành tích, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Quyết thắng”.

Bài, ảnh: THANH PHONG

Chia sẻ bài viết