12/11/2012 - 14:40

CÀ MAU

Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu thủy sản

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước bằng những chính sách cụ thể, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Cà Mau cố gắng vượt lên thách thức, khó khăn, thực hiện có hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ổn định thị trường xuất khẩu, nâng cao vị thế hàng thủy sản của tỉnh trên thị trường thế giới.

Ông Lý Văn Thuận, Chủ tịch Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cà Mau (Casep) cho biết: Trong thời gian qua, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn, thách thức và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, nhất là gia tăng tranh chấp thương mại, sự áp đặt bất công trong việc áp thuế bán phá giá tôm của Việt Nam tại thị trường Mỹ, các rào cản về phí thuế quan tại các thị trường nhập khẩu lớn…

Nhận thức đúng đắn vấn đề xúc tiến thương mại là khâu đột phá, thị trường là nguyên tố quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở một tỉnh cực Nam tổ quốc, Casep chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, điều chỉnh hợp lý cơ cấu thị trường và sản phẩm, phương thức mua bán linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường. Điều này, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các công ty, doanh nghiệp chế biến mặt hàng thủy sản phục vụ xuất khẩu ở Cà Mau.

Việc xúc tiến thương mại được đổi mới, chuyên nghiệp hơn, thông qua nhiều hình thức như: tiếp thị trên Website, thư điện tử, sàn giao dịch, mở chi nhánh ra nước ngoài, họp mặt khách hàng. Bên cạnh đó, Casep còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham dự đầy đủ các Hội chợ thủy sản Quốc tế, do CTIP, VASEP tổ chức. Từ đó, các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường và nắm bắt nhu cầu từ phía đối tác.

Với sự năng động đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp chế biến xuất khầu thủy sản Cà Mau nhanh chóng tạo được hệ thống bạn hàng tin cậy ở nhiều nước trên thế giới; vừa mở rộng được thị trường mới, vừa tập trung xuất khẩu mạnh vào những thị trường trọng điểm truyền thống. Hiện tại, hàng thủy sản của Cà Mau, chủ lực là tôm đông lạnh đã xuất khẩu sang thị trường các nước Nhật Bản, Mỹ, châu Á, các nước EU; bình quân mỗi năm công suất chế biến hàng xuất khẩu của tỉnh đạt trên 150.000 tấn, giá trị hàng hóa xuất khẩu cao gấp 4 lần so với mức bình quân chung của cả nước.

Theo Casep, giai đoạn 2011-2015, Cà Mau phấn đấu nâng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt con số 5 tỉ USD.

KIM HÁ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết