03/10/2010 - 21:53

Xúc tiến giải phóng mặt bằng triển khai dự án xây cầu Cổ Chiên nối tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Ngày 3-10, tại bến phà Cổ Chiên, xã Thành Thới B (Mỏ Cày Nam), UBND tỉnh Bến Tre đã làm lễ phát động công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện GPMB dự án cầu Cổ Chiên và tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày. Đến dự có khoảng 1.000 người dân thuộc 8 xã trong vùng dự án gồm: Thành Thới A, Thành Thới B, An Thạnh, An Thới, Đa Phước Hội, Tân Hội (Mỏ Cày Nam); Hòa Lộc, Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc).

Ban chỉ đạo GPMB hai dự án trên do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng ban, có nhiệm vụ vận động gần 1.000 hộ dân trong vùng dự án ủng hộ chủ trương của nhà nước triển khai xây dựng cầu Cổ Chiên, trên quốc lộ 60, nối hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh và tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam). Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, Chính phủ đã có quyết định đầu tư, kinh phí xây dựng 4.675 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2010 và hoàn thành sau 36 tháng thi công. Dự án tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày dài 8,2km, rộng 12m, vốn đầu tư 895 tỉ đồng, hoàn thành trong 4 năm.

Tại lễ phát động, thay mặt người dân trong vùng dự án, ông Lê Phước Long, 71 tuổi, ngụ ở ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc, bày tỏ: “Bà con chúng tôi đồng tình với chủ trương của nhà nước cho xây dựng cầu Cổ Chiên, nối hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh và đường tránh thị trấn Mỏ Cày. Vì lợi ích của hai công trình này, chúng tôi chấp nhận di dời nhà cửa, mồ mả ông bà và hy sinh một phần đất canh tác cho nhà nước. Tuy nhiên, bà con chúng tôi thiết tha yêu cầu nhà nước khi thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù cho dân phải công khai, minh bạch, dân chủ; thực hiện đúng chính sách mà nhà nước đã ban hành đối với việc thu hồi đất đai của dân...”. Ông Huỳnh Nam Bình, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo GPMB hai dự án cầu Cổ Chiên và tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày, kêu gọi: “Nhân dân trong vùng dự án tích cực ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của nhà nước xây dựng cầu Cổ Chiên và đường tránh thị trấn Mỏ Cày. Nếu có vấn đề gì chưa bằng lòng, bà con nên gặp các đơn vị, cơ quan có liên quan, tránh mọi hành vi quá khích, ngăn cản nhân viên cơ quan nhà nước thi hành công vụ, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng khởi công xây dựng công trình”.

Được biết, đây là hai dự án có số hộ nằm trong vùng dự án đông nhất, tính đến thời điểm này.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết