11/01/2018 - 22:48

Xuất quân hành trình “Hào khí Lộ Vòng Cung anh hùng” 

* Chương trình giao lưu “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên”

(CT)- Ngày 11-1, tại Khu di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ, Thành đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động–Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tổ chức Lễ xuất quân hành trình “Hào khí Lộ Vòng Cung anh hùng”. Dự lễ xuất quân có hơn 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Đại diện tuổi trẻ TP Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI 

Hành trình sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 2-2018, gồm nhiều hoạt động, như: Tham quan và vệ sinh khuôn viên các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hoạt động ở Lộ Vòng Cung; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thi rung chuông vàng với chủ đề: “Lộ Vòng Cung Cần Thơ–Vành đai lửa”. Tuổi trẻ các đơn vị cũng thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực vì cộng đồng.

Dịp này, tuổi trẻ thành phố đã trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là con em gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia hoạt động trên tuyến Lộ Vòng Cung. Hội đồng Đội quận Ninh Kiều trao tặng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ xuất quân, đại diện tuổi trẻ thành phố đã đến thăm hỏi và tặng 17 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia hoạt động ở Lộ Vòng Cung.

* Tối cùng ngày, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống Đoàn Thanh niên Các cơ quan Trung ương (TW) Cục miền Nam tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề "Sáng mãi ngọn lửa thanh niên". 450 cựu cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ĐVTN thành phố đã tham dự chương trình.

Tại buổi giao lưu, cán bộ, ĐVTN thành phố đã xem phóng sự "Tự hào thế hệ ĐVTN R "; nghe các cựu cán bộ, ĐVTN kể lại những câu chuyện cảm động về tinh thần dũng cảm, mưu trí, gan dạ của ĐVTN các cơ quan TW Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ và những kỷ niệm trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968... Trong 15 năm kháng chiến, thế hệ ĐVTN ở Khu căn cứ địa bắc Tây Ninh đã hình thành trong tổ chức Đoàn ủy Các cơ quan TW Cục miền Nam với hơn 10.000 người. Cán bộ, ĐVTN đã sống và làm việc trong căn cứ địa, được tổ chức chặt chẽ trong 24 cơ quan như một Chính phủ thu nhỏ. Các cán bộ, ĐVTN đã chấp nhận mọi gian khó, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh. Qua đó góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất nước. Trong thời kỳ kháng chiến, 2.000 ĐVTN thuộc Các cơ quan TW Cục miền Nam đã hy sinh trong chiến đấu, công tác...

Dịp này, CLB Truyền thống Đoàn Thanh niên Các cơ quan TW Cục miền Nam trao tặng Thành đoàn Cần Thơ bộ phim "Một thời tuổi trẻ ở R" ; trao 15 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng cho các học sinh vượt khó học giỏi...

Q. THÁI - PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết