10/06/2010 - 20:59

Xuất khẩu chuyển biến tích cực

Dệt may hiện đang dẫn đầu về kim ngạch
xuất khẩu. Ảnh: thuongvuvn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 5 đạt 6,1 tỉ USD, tăng 37,5% so cùng kỳ năm 2009, nâng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên 25,83 tỉ USD, đạt 42,7% kế hoạch cả năm. Thâm hụt thương mại trong tháng 5 cũng giảm xuống còn 750 triệu USD, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. 4 tháng trước, trung bình nhập siêu 1,1-1,2 tỉ USD/tháng.

Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân giúp tăng kim ngạch xuất khẩu tháng 5 là do giá cả một số mặt hàng đã phục hồi khá tốt, nhất là các mặt hàng nông lâm, thủy sản, ngoại trừ cà phê. Ví như, xuất khẩu gạo tháng 5 đạt khoảng 730.000 tấn, kim ngạch 390 triệu USD, nâng tổng sản lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên 2,9 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,5 tỉ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước về giá trị. Cao su xuất khẩu cũng tăng gần gấp đôi giá trị so với cùng kỳ năm rồi, với 513 triệu USD. Cá tra xuất khẩu sang Nga đã tăng trở lại, với giá tăng 5% so với năm ngoái. Theo Ban điều hành xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga, tình hình xuất khẩu vào thị trường này trong vài tháng tới tiếp tục khả quan và dự kiến đạt 100 triệu USD trong năm 2010. Ngoài cá tra, xuất khẩu thủy sản nói chung tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2009. Xuất khẩu các mặt hàng điều, tiêu, lâm sản và đồ gỗ tiếp tục giữ được tăng trưởng ổn định cả về khối lượng và giá trị. Bình quân giá hàng hóa xuất khẩu 5 tháng tăng trên 8%, giúp nâng kim ngạch xuất khẩu thêm được 1,77 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2009.

Theo Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, 5 tháng qua đã có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD là thủy sản, gạo, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép. Cụ thể, thủy sản đạt 1,28 tỉ USD, gạo đạt 1,12 tỉ USD, dầu thô 1,78 tỉ USD, sản phẩm gỗ hơn 1 tỉ USD, dệt may hơn 3,04 tỉ USD, da giày đạt 1,36 tỉ USD. Trong khi đó, xuất khẩu đá quý, kim loại quý... lại tăng đột biến, từ 57 triệu USD trong tháng 4 lên 800 triệu USD trong tháng 5.

Với tình hình xuất khẩu đang tăng trưởng tốt, Bộ Công Thương khẳng định, nhập siêu sẽ giảm dần. Tuy nhiên, việc tăng giá xuất khẩu cũng đồng nghĩa với việc hàng hóa nhập khẩu tăng giá nên mức giảm thâm hụt sẽ không lớn, vì Việt Nam nhập khẩu phần lớn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Nền kinh tế nước ta vẫn tồn tại một số khó khăn cần được quan tâm xử lý như giá cả có xu hướng tăng, lãi suất cho vay của các ngân hàng ở mức cao... Do đó, để các ngành xuất khẩu đạt được mục tiêu trong năm nay, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, các cơ quan chức năng cần có giải pháp thích hợp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

N. KIỆT

Dệt may hiện đang dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu. Ảnh: thuongvuvn

Chia sẻ bài viết