Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
(CT) - Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1415/QÐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Quyết định nêu rõ, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 năm 2021. Cụ thể số lượng gạo được cấp cho các tỉnh, thành phố như sau: Ðắk Lắk 534,390 tấn, Ðắk Nông 577,110 tấn, Ðồng Tháp 5.883,465 tấn, Tây Ninh 336,255 tấn, Cà Mau 2.862,33 tấn, Vĩnh Long 2.103,195 tấn, Long An 807 tấn, Kiên Giang 2.278,17 tấn, Trà Vinh 1.738,95 tấn, Khánh Hòa 2.000,01 tấn, Bình Dương 11.325 tấn, Bến Tre 2.408,265 tấn, Bình Ðịnh 1.000,5 tấn, An Giang 3.362,28 tấn, Nghệ An 341,1 tấn, Tiền Giang 3.006,225 tấn, Ðồng Nai 3.128,505 tấn, Bà Rịa - Vũng Tàu 2.283,495 tấn, Phú Yên 1.852,665 tấn, TP Ðà Nẵng 1.630,635 tấn, TP Cần Thơ 5.015,49 tấn, Bình Thuận 4.018,485 tấn, Ninh Thuận 577,2 tấn, TP Hồ Chí Minh 71.104,95 tấn.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-8-2021.
► Ngày 19-8, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3391/UBND-KT về việc Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Tây Nam bộ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Ðể thực hiện tốt công tác này, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, đơn vị có liên quan hỗ trợ Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Tây Nam bộ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia, theo đề nghị của Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Tây Nam bộ. Ðồng thời, Giám đốc Sở Y tế xem xét, giải quyết việc đề nghị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức thực hiện xuất cấp giao của Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Tây Nam bộ theo đúng quy định.
.gif)
Gạo được chứa trong kho của một doanh nghiệp tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: Văn Cộng
► Ngày 20-8-2021, bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LÐLÐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, tặng quà các công đoàn viên gặp khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy. LÐLÐ TP Cần Thơ tặng 100 phần quà cho các công đoàn viên thuộc các nghiệp đoàn bánh dân gian, du lịch, xe mô tô khách và nhóm giữ trẻ tư thục trên địa bàn quận. Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, từ nguồn vận động xã
hội hóa.
►Cùng ngày, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, tại các chốt kiểm soát, khu cách ly trên địa bàn các quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai. Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tặng 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.
► Trước đó, ngày 19-8-2021, LÐLÐ huyện Thới Lai trao tiền hỗ trợ cho 7 khu cách ly tập trung của huyện (10 triệu đồng/khu), hỗ trợ Bệnh viện dã chiến huyện 20 triệu đồng. Ngoài ra, LÐLÐ huyện cũng vận động, hỗ trợ 10 triệu đồng cho bếp ăn phục vụ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.
► LÐLÐ huyện Phong Ðiền cũng vừa tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ y tế cho Bệnh viện dã chiến và 2 khu cách ly trên địa bàn huyện. Tổng giá trị các phần quà 87 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí công đoàn.

Bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LÐLÐ TP Cần Thơ, tặng quà công đoàn viên trên địa bàn quận Bình Thủy. Ảnh: Hồng Vân
►Từ 14 đến ngày 20-8, LÐLÐ quận Bình Thủy đã vận động các tổ chức, cá nhân và trao hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm, kính chắn giọt bắn, khẩu trang, nước sát khuẩn… cho công đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn, với tổng số tiền gần 250 triệu đồng.
► Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ vừa phát động các cấp Hội trực thuộc, hội viên, thanh niên vận động thực hiện công trình 650 túi thuốc yêu thương hỗ trợ các đội hình tình nguyện và người dân vùng dịch.
► Trong 2 ngày (20 và 21-8), Ủy ban Hội LHTNVN thành phố và Trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều) phát động nấu 800 phần kiểm gửi tặng y, bác sĩ ở các bệnh viện và người dân khu cách ly. Qua đó, góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin để lực lượng tuyến đầu và người dân khu cách ly chiến thắng dịch bệnh.
► Từ đầu tháng 6 đến nay, Quận đoàn Ninh Kiều đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Cụ thể, Quận đoàn Ninh Kiều đã cử trên 300 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia trực tại các điểm kiểm soát y tế; vận động hỗ trợ 30 tấn rau củ quả, 500 thùng mì, 300kg gạo cho người dân trong khu vực phong tỏa, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng thời, vận động 1.500 suất ăn cho lực lượng tình nguyện viên tham gia nhiệm vụ truy vết cộng đồng và hỗ trợ công tác tiêm vaccine trên địa bàn quận.
Quận đoàn phối hợp Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều thành lập đội hỗ trợ truy vết cộng đồng với 30 ÐVTN tham gia. Tính đến ngày 19-8, đã thực hiện trên 120 cuộc truy vết theo lệnh. Ðồng thời, chỉ đạo Ðoàn cơ sở 11 phường thành lập đội “Shipper thanh niên” với 85 ÐVTN tham gia, hỗ trợ 300 lượt chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân. Hơn 350 ÐVTN tham gia Tổ COVID cộng đồng, tham gia vận động và hướng dẫn người dân khai báo y tế trên điện thoại thông minh, quét mã QR khai báo y tế…
► Ðoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vừa tặng 330 phần quà cho sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là sinh viên trong các khu phong tỏa, với tổng trị giá hơn 104 triệu đồng. Số quà trên trích từ Quỹ khuyến học, cán bộ, giảng viên, sinh viên đóng góp và vận động xã hội hóa.
► Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), trong nhiều tháng qua, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hệ thống bán lẻ này đã có nhiều cố gắng, thậm chí bù lỗ cho nhiều chi phí phát sinh để phục vụ nhu cầu mua sắm tiết kiệm của người dân trong tình hình trong dịch bệnh.
Thực tế cho thấy dù trong thời gian qua lượng khách hàng dồn về siêu thị khá đông khiến các điểm bán của Saigon Co.op từ trực tiếp đến trực tuyến đều quá tải, nhưng phân tích ngành hàng lại cho thấy siêu thị đang chịu lãi âm. Do thời điểm này, người dân chủ yếu mua thực phẩm tươi sống (hơn 75%) trong khi đây là ngành hàng có tỷ lệ lợi nhuận thấp nhất trong tất cả các ngành hàng, chưa kể nhóm hàng này siêu thị đang bù lỗ chi phí tìm gom nguồn hàng, vận tải, kiểm dịch, hao hụt,… Bên cạnh đó, các mặt hàng bình ổn cũng được siêu thị bù lỗ để giữ giá. Cùng với yếu tố hàng hóa, hàng loạt chi phí đặc thù mùa dịch phát sinh cũng là khó khăn lớn cho siêu thị như: chi phí xét nghiệm nhanh và chuyên sâu liên tục cho nhân viên, tài xế, chế độ chính sách cho người lao động mùa dịch, phí giao hàng tăng cao và hàng loạt siêu thị phải đóng cửa khi xuất hiện ca nhiễm,… khiến doanh thu không ổn định, các nguồn thu sụt giảm nghiêm trọng. Tại TP Cần Thơ, hệ thống siêu thị Co.opmart, cửa hàng Co.op Food là một trong những địa chỉ mua sắm uy tín của người dân. Ðặc biệt hiện nay, Co.opmart, Co.op Food luôn nỗ lực trong vai trò bình ổn giá trên thị trường; tăng cường và huy động mọi nguồn lực để phục vụ đầy đủ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người dân.
NHÓM PV