22/09/2020 - 08:40

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa 

Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa (ĐTNĐ), hàng hải năm 2020 trên địa bàn TP Cần Thơ, được chia thành 2 tổ kiểm tra. Tổ 1 do Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC08B), Công an TP Cần Thơ làm Tổ trưởng; tổ 2 do Thượng tá Đỗ Văn Thương, Phó Trưởng Phòng PC08B làm Tổ trưởng. Các tổ kiểm tra thực trạng hoạt động của các bến khách dọc tuyến, bến khách ngang sông, bến khách du lịch, nhà hàng nổi, khách sạn nổi và tàu thủy lưu trú du lịch qua đêm, khu vực chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền; kiểm tra điều kiện hoạt động của cảng, bến, phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy, các bến thủy của cơ sở đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa và các thiết bị xếp dỡ sử dụng tại cảng, BTNĐ...   

Tổ số 1 đang làm việc với chủ BTNĐ trên tuyến kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang, thuộc huyện Vĩnh Thạnh.

Tổ số 1 đang làm việc với chủ BTNĐ trên tuyến kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang, thuộc huyện Vĩnh Thạnh.

Trong 3 ngày (12, 15 và 16-9-2020), các tổ đã kiểm tra phương án đảm bảo ATGT tại các công trình đang thi công; hoạt động của các mỏ cát, phương tiện khai thác cát, phương tiện vận chuyển cát; phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông... tại tuyến kênh Thốt Nốt, thuộc quận Thốt Nốt và kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang, thuộc huyện Vĩnh Thạnh. Lực lượng đã kiểm tra 36 bến khách ngang sông, bến xếp dỡ hàng hóa (lúa, gạo, vật liệu xây dựng, công trình thi công bờ kè) và phương tiện thủy. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính 14 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu: không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng 3; chở hàng hóa quá vạch mớn nước an toàn từ 1/5 đến ½ chiều cao mạn khô của phương tiện; khai thác bến thủy nội địa quá phạm vi vùng nước; lắp đặt báo hiệu không đúng quy định; sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên... Ngoài ra, các tổ kiểm tra còn lập biên bản kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ các bến thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động bến thủy nội địa cũng như khi tham gia giao thông ĐTNĐ. 

Bên cạnh đó, lực lượng còn kết hợp phát gần 1.300 tờ rơi tuyên truyền cho các chủ bến, chủ phương tiện và thuyền trưởng, thuyền viên, hành khách tham gia giao thông; tuyên truyền quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Đoàn kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở chủ các BKNS, bến thủy nội địa và người điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không chở quá tải, quá số người quy định; điều khiển phương tiện phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; thường xuyên quan tâm vận động người đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết