07/06/2022 - 23:42

Xử phạt nhiều trường hợp đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định  

Ðoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự đô thị (TTÐT), trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2022, do ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố làm Trưởng đoàn, vừa ra quân lập lại TTÐT, trật tự ATGT tuyến quốc lộ Nam sông Hậu, đường Võ Nguyên Giáp và chợ Phú Thứ, thuộc phường Phú Thứ, phường Tân Phú, quận Cái Răng. Theo phản ánh của người dân, các tuyến đường nói trên thường diễn ra hoạt động chiếm dụng trái phép vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán.

Đoàn kiểm tra lập biên bản người vi phạm đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định tại khu vực trước cổng Khu đô thị mới Thiên Lộc.

Qua 1 buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản hành chính 5 trường hợp đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định; đồng thời nhắc nhở nhiều trường hợp chiếm dụng vỉa hè để bày bán hàng hóa, lấn chiếm lối đi của người đi bộ… tại quốc lộ Nam sông Hậu và vòng xoay Khu đô thị mới Thiên Lộc giao với Khu công nghiệp Hưng Phú 2, thuộc phường Phú Thứ và Tân Phú, quận Cái Răng. Trong đó, có 3 xe container và 2 ô tô con. Ðoàn kiểm tra đã nhắc nhở và cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về TTÐT, trật tự ATGT đường bộ.

Ông Mai Minh Ngoan cho biết: “Ðoàn đã tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe không được đậu, đỗ tại vị trí che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, dễ dẫn đến va chạm giao thông; đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm 5 trường hợp vi phạm quy định. Ðoàn cũng đã kiểm tra, lập lại TTÐT, trật tự ATGT khu vực chợ 586, thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng; tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định TTÐT, trật tự ATGT, đồng thời xử lý triệt để hành vi cố tình vi phạm. Thời gian tới, Ðoàn kiểm tra tiếp tục tổ chức nhiều đợt kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTÐT, trật tự ATGT. Trong đó tập trung vào các khu vực, các đoạn, tuyến đường có nguy cơ xảy ra TNGT cao, do người điều khiển phương tiện đậu, đỗ không đúng nơi quy định, chạy ngược chiều…”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết