25/06/2016 - 16:25

Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị

XỬ LÝ NGHIÊM TÌNH TRẠNG MUA BÁN LẤN CHIẾM LÒNG LỀ ĐƯỜNG

(CT)- Ngày 25-6-2016, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị số 1, số 2 quận Ninh Kiều đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các phường An Phú, Xuân Khánh, Thới Bình, Cái Khế.

 Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm bức xúc với các đại biểu HĐND thành phố mong được xem xét giải quyết.

Tại các buổi TXCT, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị số 1, số 2 quận Ninh Kiều báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Ninh Kiều thời gian qua.

Đồng thời, cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm, bức xúc. Cử tri cho rằng, Nhà máy sản xuất giấy Lee & Man ở Hậu Giang, địa bàn giáp ranh với TP Cần Thơ, có khả năng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân Cần Thơ và vùng ĐBSCL nói chung. Do đó, cử tri đề nghị HĐND thành phố Cần Thơ cần có ý kiến bằng văn bản đối với vấn đề xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường ở nhà máy này. Cử tri kiến nghị thành phố cần có kế hoạch quy hoạch vùng chăn nuôi, giết mổ để quản lý tốt hơn; đồng thời, quan tâm giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe nhân dân. Cử tri phản ánh, tình trạng ngập nghẹt trên một số tuyến đường trong mùa mưa; một số cơ sở sản xuất kinh doanh gây tiếng ồn và lấn chiếm lòng đường; ảnh hưởng đời sống nhân dân. Nhiều cử tri cũng phản ánh những bất cập trong tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; yêu cầu tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho bệnh viện Nhi Đồng mới. Cử tri phản ánh, đề nghị các ngành chức năng quan tâm chấn chỉnh, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự kỷ cương đô thị; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa- văn minh đô thị, giảm những hủ tục lạc hậu, rườm rà trong tang ma;…

Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị số 1, số 2 quận Ninh Kiều và chính quyền địa phương đã thông tin, giải trình làm sáng rõ một số nội dung mà cử tri đặt ra; đồng thời, các đại biểu HĐND thành phố cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết theo luật định.

Tin, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết