27/05/2012 - 21:49

Đồng chí Hồ Văn Mách, Bí thư Chi bộ khu vực 1, Đảng bộ phường An Phú:

Xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm, làm trong sạch nội bộ Đảng

Qua học tập và nghiên cứu Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là NQTƯ4), bản thân tôi rất đồng tình, bởi Nghị quyết này ra đời rất kịp thời và phù hợp với bối cảnh của Đảng ta hiện nay. Tôi tin tưởng với 4 nhóm giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra trong NQTƯ4 sẽ khắc phục được những hạn chế, yếu kém, tồn tại trong Đảng lâu nay.

Bản thân là một đảng viên tôi cũng rất băn khoăn, lo lắng trước những hạn chế, yếu kém tồn tại trong Đảng lâu nay, nhất là tình trạng “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...” như đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thực tế đó đang tồn tại trong xã hội với những biểu hiện tinh vi, phức tạp. Nhức nhối hơn cả là tình trạng tham nhũng, tham ô của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý được biến tướng dưới nhiều hình thức. Cụ thể như một số cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ luôn làm khó, làm dễ để buộc nhà đầu tư, doanh nghiệp phải có bao thơ, quà biếu, hoặc phải ăn chia tỷ lệ % giá trị của công trình và dự án. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng chức quyền buộc các địa phương, đơn vị phải ưu tiên cho các doanh nghiệp riêng của gia đình, anh em, người thân mình được thi công các công trình, dự án với chính sách ưu tiên. Hay trong một số vụ việc doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả nhưng vẫn được vay ngân hàng và tổ chức tín dụng hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng. Với những vụ việc như vậy cần thiết phải kiểm tra xem ai đã can thiệp, tiếp tay, trách nhiệm thuộc về ai?

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên còn biểu hiện ở tình trạng chạy chức, chạy quyền, lôi bè, kéo cánh. Một số cán bộ, đảng viên có quyền cao, chức trọng thì lôi bè, kéo cánh (con cái, anh em, họ hàng, bạn bè...) vào những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, chính quyền. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên còn biểu hiện ở tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân, không vì lợi ích của nhân dân...

Thiết nghĩ, để xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, trước hết phải có giải pháp làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, nhất là phải trong sạch về tư tưởng, đạo đức, lối sống và phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Muốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo tôi, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương phải mạnh dạn, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với tất cả những cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực; không nể nang, xử lý nhẹ bất cứ trường hợp nào. Nhằm phát hiện hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, theo tôi, bên cạnh thực hiện tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của các tầng lớp nhân dân. Cần ban hành cơ chế bảo đảm bảo mật, bảo vệ người tố cáo, khen thưởng cho người dũng cảm tố cáo chống tham nhũng, lãng phí… Thực tế, thời gian qua, người dân phát hiện tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, đảng viên nhưng do chưa có cơ chế bảo vệ, chế độ khen thưởng rõ ràng nên khi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, người dân không tố cáo. Thậm chí, khi người dân tố cáo thì các cơ quan chức năng cũng không quan tâm xem xét và xử lý. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí trong giám sát và phát hiện các hành vi, vụ việc tham ô, nhũng nhiễu, tiêu cực. Khi báo chí phát hiện hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, nếu sự việc đúng thì cho dù cán bộ, đảng viên đó chức vụ cao cỡ nào cũng phải tạo điều kiện để báo chí đăng tải.

Thời gian qua, giá cả thị trường tăng nhanh, trong lúc mức lương của cán bộ, đảng viên không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Để ngăn ngừa, hạn chế được tình trạng cán bộ, đảng viên tiêu cực, tham ô, tham nhũng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cần xem xét nâng lương bảo đảm cho cán bộ, đảng viên bảo đảm cuộc sống. Tôi nghĩ, khi mức lương bảo đảm cuộc sống, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên sẽ được triệt tiêu dần và họ ra sức cống hiến, tận tâm, tận lực chăm lo cho nhân dân nhiều hơn.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết