28/09/2017 - 21:19

Xin việc không được, trộm xe 

(CT) – Chiều 28-9-2017, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Quốc Thi (SN 1987, ngụ tỉnh Ninh Thuận, nghề nghiệp tài xế) 7 năm tù tội trộm cắp tài sản.

Quốc Thi bị kết án 7 năm tù tội trộm cắp. Ảnh: KIỀU CHINH

Sáng 22-3-2017, Thi đến Tổ lái xe của Công ty TNHH K. P. (quận Ô Môn) để xin việc nhưng đại diện công ty trả lời không nhận tài xế nên Thi nảy sinh ý định trộm cắp kiếm tiền tiêu xài. Khoảng 10 giờ cùng ngày, anh M.H. điều khiển ô tô tải chở 230 thùng thuốc bảo vệ thực vật chạy từ công ty A. đến đậu gần Tổ lái xe của công ty K.P. để rước người đi giao hàng. Thi bước lên xe nhưng bị anh H. đuổi xuống, sau đó anh đóng cửa lại vào quán cà phê uống nước. Thấy chìa khóa còn trong ổ khóa, lợi dụng lúc anh H. không để ý, Thi lén trèo vào, lái xe về hướng trung tâm quận Ô Môn. Anh H. tri hô, báo công an rồi cùng người dân đuổi theo, sau đó Thi bị bắt. Theo kết luận giám định, xe tải và thuốc trị giá trên 1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Thi trình báo có tiền sử bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y đối với Thi. Kết quả cho thấy, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Thi bị rối loạn tâm thần cấp tính và thoáng qua… Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, Thi bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. HĐXX đã áp dụng qui định có lợi, chuyển khung hình phạt nhẹ hơn cho bị cáo.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết