Trong ngày thi đấu đầu tiên Giải đua xe đạp vô địch quốc gia năm 2015 hôm 13-10 (diễn ra đến ngày 20-10), cua rơ Lê Văn Động đã xuất sắc mang về cho đội xe đạp Cần Thơ chiếc HCV nội dung 40km tính điểm. Tay đua số một của đội tuyển xe đạp Cần Thơ hiện đã bước sang tuổi 34, và anh tiết lộ rằng không lâu nữa sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu. Lê Văn Động treo giày sẽ để lại một "khoảng trống" cho đội tuyển xe đạp Cần Thơ, vốn đang khó khăn về lực lượng kế thừa.
HLV Trưởng đội tuyển xe đạp Cần Thơ Nguyễn Trung Hiếu tâm sự: "Những thành tích của tay đua Lê Văn Động trong thời gian qua là sự cổ vũ rất lớn cho phong trào xe đạp Cần Thơ. Tuy nhiên, không lâu nữa, tay đua này sẽ ngừng thi đấu và chuyển sang công tác huấn luyện. Chúng tôi lo ngại Động không còn thi đấu, thành tích của xe đạp Cần Thơ sẽ bị hạn chế. Trong tương lai, với 3 VĐV còn lại của đội tuyển nam, lại không có lực lượng kế thừa thì chuyện đội bị giải tán là điều có thể xảy ra". Hiện tại, đội tuyển xe đạp nam Cần Thơ có 4 VĐV nam, còn đội trẻ chỉ có duy nhất 1 VĐV nam. Từ năm 2009 đến nay, xe đạp không tổ chức tuyển chọn và đào tạo tuyến năng khiếu, những VĐV của đội trẻ và tuyển hiện tại đều là những VĐV năng khiếu "cũ" được giữ lại.
 |
|
VĐV Lê Văn Động (bìa phải) của đội tuyển xe đạp Cần Thơ nhận thưởng thành tích lọt vào tốp 5 VĐV về đích đầu tiên chặng 5 Giải xe đạp Cúp truyền hình Bến Tre lần XVII-2015. |
Không riêng gì đội xe đạp nam, đội tuyển xe đạp nữ hiện cũng chỉ có 4 VĐV, đội trẻ được 3 VĐV và không có tuyến năng khiếu. Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm và đến nay vẫn chưa được cải thiện. Mới đây, theo quy hoạch phát triển thể thao Cần Thơ, xe đạp nằm trong nhóm các môn thể thao phong trào. Theo đó, xe đạp sẽ không tổ chức tuyển chọn VĐV năng khiếu và hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn thu xã hội hóa.
Đầu năm 2014, đội tuyển xe đạp nam, nữ Cần Thơ được Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (VTV Cần Thơ) nhận "đỡ đầu", hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn, góp phần giải quyết được phần nào khó khăn cho bộ môn, khích lệ tinh thần tập luyện, thi đấu của các VĐV. Tuy nhiên, đến cuối năm nay, hợp đồng tài trợ của VTV Cần Thơ sẽ kết thúc và xe đạp Cần Thơ đang "hồi hộp", chưa rõ liệu VTV Cần Thơ có tiếp tục hỗ trợ hay không?
Lực lượng ít, kinh phí hoạt động hạn hẹp, dẫn đến việc các VĐV phải bỏ nhiều giải đấu. Đơn cử như đội trẻ không tham dự Giải đua xe đạp trẻ toàn quốc 2015, hay không được tập huấn Giải đua xe đạp vô địch quốc gia năm 2015
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, xe đạp Cần Thơ vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, thể hiện hết mình trên các đấu trường, như: vô địch đồng đội chung cuộc Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 17 năm 2014, hạng Ba Giải xe đạp Xuyên Việt 2014 - Cúp Quốc phòng Việt Nam, HCB cá nhân cự ly 50 km tính điểm tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII- 2014, hạng Nhì chung cuộc Giải xe đạp Cúp truyền hình Bến Tre lần XVII-2015
Tuy nhiên, khó khăn về nhân sự không có hướng giải quyết khả thi, thì số phận của xe đạp Cần Thơ trong tương lai rất mờ mịt!
Bài, ảnh: Xuân Thanh