20/10/2021 - 16:20

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực 

\

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân. 

(CTO) - Ngày 20-10, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2021); phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; sơ kết công tác phòng, chống dịch trong hệ thống Hội và triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các sở, ban, ngành thành phố, đến dự.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố tặng bằng khen Trung ương Hội cho Hội LHPN quận Ninh Kiều đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 91 năm thành lập và phát triển tổ chức Hội LHPNVN. Nối tiếp truyền thống vẻ vang, các cấp Hội LHPN thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình...

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Dịch COVID-19 bùng phát, các cấp Hội LHPN thành phố đã chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thành phố đoàn kết, đồng lòng, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ nông sản, chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch. Các cấp Hội đã tổ chức “Siêu thị 0 đồng - chia sẻ yêu thương”, chương trình “Chia sẻ yêu thương - hỗ trợ lương thực khẩn cấp”, mô hình đi chợ hộ, điểm bán bình ổn giá, Bếp ăn 0 đồng... đã hỗ trợ hàng chục ngàn phần lương thực, nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ phòng dịch… với tổng trị giá trên 32 tỉ đồng, kịp thời chia sẻ, giúp phụ nữ trẻ em và người dân vượt qua khó khăn và tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, Thành Hội tổ chức 4 “Chuyến xe nghĩa tình - chia sẻ yêu thương” hỗ trợ phụ nữ, trẻ em TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và người dân lao động trở về quê tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng...

Tại lễ kỷ niệm, bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố tích cực tham gia đợt phát động thi đua đặc biệt, từ ngày 20-10-2021 đến ngày 5-1-2022. Theo đó, mỗi quận, huyện và đơn vị tương đương giới thiệu 1 công trình, phần việc thiết thực, sát với nhu cầu thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu chúc mừng và tri ân những đóng góp của các cấp Hội LHPN thành phố. Đồng chí yêu cầu các cấp Hội tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhiệm vụ công tác Hội. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy năng lực, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực; tham mưu giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ, công tác bình đẳng giới, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện...

Lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ tặng Bằng khen của Thành hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Dịp này, một số cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tặng bằng khen của Trung ương Hội, UBND thành phố và Thành Hội.

► Sáng 20-10, Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ báo công dâng Bác và phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội LHPN 9 quận, huyện và Hội Phụ nữ Công an, Quân sự ký kết đăng ký hưởng ứng phát động thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Lãnh đạo Hội phụ nữ Công an TP Cần Thơ đã báo cáo với Bác những thành tựu, kết quả nổi bật Hội Phụ nữ các cấp Công an thành phố đạt được trong năm 2021 cũng như trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức Hội ngày càng được củng cố, phát triển, đóng góp hiệu quả vào các lĩnh vực công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết