09/01/2024 - 11:06

Xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên vững tin hội nhập 

Trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về tổ chức, đổi mới sáng tạo về hoạt động. Tại TP Cần Thơ, các cấp HSV phát động nhiều phong trào: “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, “Sinh viên tình nguyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”… Thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên (SV) sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều bạn trẻ vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp học sinh, SV thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

SV Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tham gia chương trình giao lưu văn hóa với SV Trường Ðại học Myongji (Hàn Quốc), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp tổ chức tại trường, góp phần giúp bạn trẻ nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Thi đua học tập, rèn luyện

Từ tháng 11-2023, Đoàn - HSV Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ bắt đầu triển khai chương trình giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm định kỳ 1 lần/tháng, góp phần tạo sân chơi cho SV. Trường hiện có 22 câu lạc bộ, đội, nhóm thuộc lĩnh vực học thuật, văn hóa nghệ thuật, kỹ năng và tình nguyện vì cộng đồng. Việc phát triển các câu lạc bộ theo sở thích góp phần vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa giúp SV học tập và rèn luyện tốt hơn.

Lê Hoàng Sang, SV ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích, là gương sáng trong phong trào tình nguyện. Sang cho biết: “Đội gồm có 130 thành viên, thường xuyên tổ chức các sân chơi văn hóa văn nghệ và phụ trách các công trình, phần việc sửa chữa hệ thống đèn, quạt, xây dựng cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp”. Sang từng tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” trong 2 năm 2022, 2023 tại quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ. Chàng trai trẻ đảm trách nhiều phần việc vì cộng đồng như sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, dạy tin học và các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. “Các hoạt động ngoại khóa là bài học thực tế bổ ích để em vận dụng kiến thức đã tích lũy, trau dồi thêm kỹ năng thực hành, tiến bộ và trưởng thành hơn trong cuộc sống”, Sang bộc bạch. Từ sự nỗ lực của bản thân, Sang được Đoàn trường giới thiệu cấp ủy xem xét kết nạp Đảng.

Đồng hành cùng SV học tập và rèn luyện, các cấp HSV thành phố tổ chức đa dạng nhiều hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp SV học tập, nghiên cứu khoa học. Lần đầu tiên, HSV thành phố phối hợp các trường đại học tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học SV vùng ĐBSCL (năm 2022), thu hút hơn 300 bài viết khoa học của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 15 trường đại học, cao đẳng khu vực ÐBSCL tham gia. Cuối tháng 12-2023, HSV thành phố phối hợp HSV Việt Nam tại Hungary và HSV Việt Nam tại Hà Lan tổ chức chương trình “Gặp gỡ - Giao lưu giữa HSV Việt Nam TP Cần Thơ với HSV Việt Nam tại Hungary và Hà Lan” bằng hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động định kỳ mỗi năm, giúp bạn trẻ cùng chia sẻ kinh nghiệm du học, phương pháp học tập và một số phong trào tình nguyện và nâng cao kỹ năng hội nhập.

Tổ chức Đoàn - HSV các trường còn phát động phong trào thi đua học tập, khuyến khích SV tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học để nâng cao kiến thức. Điển hình như HSV Trường Đại học Cần Thơ, giai đoạn 2018-2023, SV đã thực hiện 677 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. HSV trường triển khai nhiều mô hình giúp SV hội nhập như “Student Fair” (mô phỏng phiên chợ mà SV sử dụng tiếng Anh để giao tiếp); phối hợp Đoàn trường tổ chức cuộc thi tiếng Anh “Star Awards” hằng năm. Điển hình như Ngô Lữ An Kiên, SV ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Trường Đại học Cần Thơ), cùng bạn bè có thời gian trải nghiệm quý giá khi được Tiến sĩ Nguyễn Văn Khanh, giảng viên Trường Bách khoa (thuộc Trường Đại học Cần Thơ), hướng dẫn thực hiện đề tài “Hệ thống quan trắc mặt nước”. Đề tài được triển khai từ cuối tháng 6-2023 đến nay (hiện nhóm đã thiết kế 1 thiết bị quan trắc mực nước đặt tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Hệ thống có tác dụng cảnh báo mực nước triều cường, giúp cơ quan quản lý thu thập thông tin về nguồn nước ở một số kênh rạch. Kiên chia sẻ: “Quá trình nghiên cứu giúp em nắm vững kiến thức được học, rèn kỹ năng thực hành, có thêm kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp tương lai”. 

Theo Ban Thư ký HSV thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp HSV còn vận động hơn 25 tỉ đồng, hỗ trợ 3.990 SV vượt khó học tốt; thành lập học bổng “Ước mơ xanh”, qua đó đã tặng 153 suất học bổng (5 triệu đồng/suất/năm học) tiếp sức đến trường cho SV có hoàn cảnh khó khăn.

SV Trường Ðại học Tây Ðô tình nguyện xây dựng cầu giao thông tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp. Ảnh: CTV

Phát huy phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HSV TP Cần Thơ, trong nhiệm kỳ 2018-2023, HSV thành phố đã có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, ngày càng đến gần hơn với SV. Nhiều hoạt động có chiều sâu, có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, góp phần làm phong phú thêm các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thành phố, được các cấp, các ngành, các địa phương và xã hội ghi nhận. Nổi bật là phong trào “Sinh viên 5 tốt” được các cấp HSV triển khai sâu rộng, với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt. Theo đó, 100% tổ chức HSV cấp trường tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn và HSV; hành trình “Tuổi trẻ cụm Đồng bằng sông Hậu - Vì biển đảo quê hương”; cuộc vận động “SV Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp”...

Hơn 5 năm qua, SV tiếp tục là lực lượng nòng cốt và chủ đạo trong các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trần Thị Mỹ Duyên, SV ngành Truyền thông đa phương tiện, Liên Chi hội (LCH) trưởng LCH SV Bến Tre (Trường Đại học Tây Đô), cho biết: “Mỗi năm, LCH tổ chức ít nhất 1 đội hình hưởng ứng Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tham gia hoạt động tình nguyện tại trường. LCH lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp nhu cầu của nhân dân, từ đó triển khai đội hình tình nguyện gồm những SV có kiến thức chuyên môn phù hợp để thực hiện. Các đội hình bao gồm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng và sửa chữa đường giao thông; tổ chức sân chơi hè cho trẻ em…”.

Tổ chức HSV các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố triển khai phong trào tình nguyện xuyên suốt trong năm học như các chiến dịch “Mùa hè xanh”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, cuộc vận động “SV Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp”. Trong đó, Chiến dịch “Mùa hè xanh” đã thu hút hơn 6.500 lượt SV tình nguyện tại 13 tỉnh, thành khu vực ÐBSCL. Các hoạt động tập trung triển khai như xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu và các hoạt động an sinh xã hội. Cách thức tổ chức chiến dịch có nhiều sáng tạo, thiết thực, địa bàn hoạt động được mở rộng đến các hải đảo, vùng biên giới, tăng cường phát huy các đội hình tình nguyện gắn với chuyên môn.

Thông qua các phong trào, nhiệm kỳ 2018-2023, đã có 8.153 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” và 2.405 “Tập thể SV 5 tốt” các cấp. Nhiều tấm gương “SV 5 tốt” hoặc đạt thành tích cao trong học tập, sáng tạo, sống đẹp đã được tuyên dương. Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HSV thành phố, thời gian tới, các cấp HSV thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào “SV 5 tốt”; triển khai các chương trình tư vấn, hỗ trợ SV trong học tập, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV; hoạt động tình nguyện gắn với thế mạnh, chuyên môn của SV. Qua đó, tạo môi trường giúp SV rèn luyện và có cơ hội tốt nhất, làm hành trang vững chắc trên hành trình lập thân, lập nghiệp, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

 

Chia sẻ bài viết