21/10/2011 - 08:30

ĐBSCL

Xây dựng hình ảnh chung cho vùng để kêu gọi đầu tư

(CT)- Chiều 20-10, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC Cà Mau 2011), Ban tổ chức diễn đàn đã tổ chức hội nghị hợp tác kinh tế quốc tế vùng ĐBSCL 2011: “Thực trạng và những vấn đề liên kết đặt ra cho vùng” với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng thu hút đầu tư, hợp tác kinh tế quốc tế của vùng thời gian qua và tập hợp ý kiến đề xuất của các nhà đầu tư, địa phương về cơ chế chính sách cho vùng trong hợp tác quốc tế thời gian tới.

Hằng năm, ĐBSCL đóng góp gần 20% GDP cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng đạt trên 10%/năm, nhưng ĐBSCL vẫn là vùng trũng trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, với lợi thế, tiềm năng về nông sản, ĐBSCL đang xuất siêu, thủy sản, gạo..., nhưng các sản phẩm chủ yếu bán ra dưới dạng thô, sơ chế nên không mang lại lợi nhuận cao và không thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và chưa quảng bá hình ảnh rộng rãi cho vùng. Tính đến cuối năm 2010, vốn đầu tư của kiều bào vào ĐBSCL chưa tới 1 tỉ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 7,62 tỉ USD với 358 dự án. Rõ ràng tiềm năng của vùng chưa được khai thác đúng mức, công tác xúc tiến đầu tư còn dàn trải, chưa nhiều dự án có sức lan tỏa toàn vùng. Việc mời gọi trí thức kiều bào về địa phương làm việc không đạt như kỳ vọng... Ngoài các nguyên nhân từ cơ chế chính sách thiếu, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, hạ tầng cơ sở chưa đầu tư đồng bộ thì ĐBSCL vẫn chưa xác định lợi thế trọng tâm của từng tiểu vùng để xây dựng dự án sát yêu cầu thực tế.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, môi trường đầu tư của vùng đã được cải thiện đáng kể thời gian qua, hạ tầng giao thông cũng được đầu tư tương đối, nhưng việc xây dựng hình ảnh để quảng bá ĐBSCL chưa tạo được sự quan tâm của nhà đầu tư. Do vậy, ĐBSCL cần có chính sách thu hút kiều bào về làm việc và tạo điều kiện cho họ đầu tư. Đồng thời, cần sự năng động của các địa phương trong liên kết, xây dựng hình ảnh chung cho vùng để mời gọi đầu tư. Song song đó, cũng rất cần chính sách ưu tiên phát triển cho vùng từ Chính phủ.

Trước đó, ngày 19-10, trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác xúc tiến vùng ĐBSCL, đa số các đại biểu tham dự hội nghị có nhận định: Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng các chương trình xúc tiến của vùng ĐBSCL chỉ mới dựa trên sự cần thiết của vùng mà chưa xây dựng chiến lược, kế hoạch lâu dài và còn lúng túng trong xây dựng chương trình, triển khai thực hiện. Đồng thời, các đại biểu cho rằng, để hoạt động xúc tiến đầu tư có hiệu quả, ngoài liên kết vùng, liên kết các vùng, bộ ngành trung ương thì không thể thiếu chính sách đòn bẩy từ Trung ương. Bởi hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng công nghiệp... của vùng chưa được đầu tư đồng bộ, nên đã trở thành lực cản cho vùng trong phát triển và mời gọi đầu tư. Thế mạnh của vùng là sản phẩm nông sản xuất khẩu, nhưng chủ yếu xuất khẩu dạng sơ chế, giá trị gia tăng không cao dù doanh nghiệp đã mở rộng được nhiều thị trường mới. Do vậy, phải giải quyết đồng bộ những bất cập trên để thúc đẩy ĐBSCL phát triển.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết