09/12/2010 - 09:11

Xây dựng đội ngũ những người làm báo "vừa hồng vừa chuyên"

Hôm nay, ngày 9-12-2010, Đại hội (ĐH) Hội nhà báo Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 chính thức khai mạc. Trong niềm phấn khởi, toàn thể hội viên đang hướng về ĐH với sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển vững mạnh của tổ chức Hội. Từ đó, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội trong đoàn kết tập hợp rộng rãi những người làm báo trên địa bàn thành phố, xây dựng đội ngũ làm báo vừa hồng, vừa chuyên, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”...

 Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các nhà báo đạt giải trong Cuộc vận động “sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: K.X

Từ năm 2006 đến nay, Hội nhà báo Việt Nam thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Hội NB thành phố) đã phát triển thêm 121 hội viên mới, tăng 51% so với đầu nhiệm kỳ. Hiện nay thành phố có 321 hội viên, sinh hoạt 5 Chi hội trực thuộc là: Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, Báo Quân khu 9 và Chi hội Văn phòng - Phân xã. Hội NB thành phố hiện có số hội viên đông nhất so với các Hội trong khu vực ĐBSCL. Trong đó có 49% là đảng viên; 11,2% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị; có 85% hội viên có trình độ đại học (ĐH), trong đó 19% có trình độ ĐH chuyên ngành báo chí.

Theo nhận xét của các đồng chí trong BCH Hội NB TP thành phố, thời gian qua, cùng với sự phát triển nhanh về số lượng hội viên, thì đội ngũ những người làm báo luôn kiên trì, năng động trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, khá đông hội viên, phóng viên tuổi đời còn trẻ, ít tuổi nghề, nhiều phóng viên, nhiều hội viên chưa qua đào tạo nên còn hạn chế về nhận thức chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực tác nghiệp. Vì vậy, với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, Hội NB thành phố luôn chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ các mặt cho hội viên. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Hội đã đăng cai tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò của Hội NB trong việc nâng cao trình độ chính trị - nghiệp vụ cho hội viên NB”, với sự tham gia của 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, qua đó đã tìm ra nhiều giải pháp, liên kết nhằm mục đích nâng cao trình độ cho hội viên. Một trong những giải pháp hữu hiệu và trở thành hoạt động thường niên là Hội đã phối hợp lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố tập trung đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về nhiều thể loại của các loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu của hội viên. Hội NB thành phố, các chi hội trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt học tập nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam; học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng... Qua đó, giúp hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững định hướng tuyên truyền của Đảng. Hàng năm, Hội NB thành phố đều liên kết với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội NB Việt Nam, mời giảng viên là những nhà báo có kinh nghiệm đến từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội để tổ chức từ 2 đến 3 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí. Hội cũng tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác tại các tỉnh miền Đông Nam bộ, huyện Côn Đảo, để các hội viên có điều kiện nâng cao kinh nghiệm thực tế, thực hiện những tác phẩm báo chí chất lượng cao... Nhìn chung, qua các lớp học, sinh hoạt nghiệp vụ, đa số học viên cho rằng rất cần thiết và bổ ích. Nhà Báo Lê Kiều Tiên, công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi nghĩ việc Hội NB thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là rất cần thiết và bổ ích, đặc biệt là đối với những nhà báo trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Bản thân tôi, khi tham gia một số lớp tập huấn ngắn hạn do Hội NB thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ tổ chức, như: cách viết gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, cách thực hiện bài phóng sự ... đã giúp tôi ngày càng tiến bộ hơn trong nghiệp vụ”.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội NB thành phố, lãnh đạo các đơn vị, các chi hội NB trực thuộc đã chủ động mở các lớp bồi dưỡng và sinh hoạt nghiệp vụ, từng bước nâng cao trình độ của hội viên và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên... ở đơn vị mình. Tại Chi hội Báo Cần Thơ, nhiều năm qua, Chi hội luôn xác định công tác trọng tâm là góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên. Hàng tháng, hoặc ít nhất mỗi quý một lần, Ban Thư ký Chi hội tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ về các thể loại báo chí, tọa đàm về các vấn đề thời sự “nóng”, cách viết một bản tin hay, “chi tiết vàng” cho một bài phóng sự, cách đặt tít sao cho hấp dẫn... từ đó góp phần định hướng, nâng chất các tác phẩm báo chí, rèn tay nghề cho đội ngũ phóng viên một cách thiết thực”. Bên cạnh đó, nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm, Chi hội còn tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, tập trung vào các chủ đề: “Tính trung thực của người làm báo”; “Người làm báo Báo Cần Thơ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ”... Mỗi năm 2 lần, Ban Thư ký Chi hội lựa chọn các tác phẩm có chất lượng đề xuất Ban Biên tập khen thưởng, qua đó động viên, khuyến khích tinh thần lao động, sáng tạo của hội viên...

Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Nhiếp ảnh báo chí nâng cao”, do Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: P.LAM 

Ở Chi hội NB Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) TP Cần Thơ, công tác nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho hội viên luôn được chú trọng và tổ chức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ nhà báo “vừa hồng vừa chuyên”. Từ năm 2007 đến nay, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo Quyết định 926 của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nhà báo thành phố, chi hội đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên Đài PT-TH TP và Đài Truyền thanh các quận, huyện; cử hàng chục hội viên tham gia các lớp tập huấn ngắn tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ như: lớp đạo diễn phim tài liệu, dựng phim nâng cao, kỹ thuật quay camera căn bản, kỹ thuật truyền âm, cách viết gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, cách thực hiện phóng sự; phóng sự hiện trường, cách làm chương trình trực tiếp... Ngoài đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài, còn có nhiều hội viên tham gia sinh hoạt tại Chi hội đang công tác ở Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa các quận, huyện, ngành Công an... Sau các lớp học, nhiều học viên ứng dụng tốt kiến thức đã học, có tiến bộ rõ về nghiệp vụ, vận dụng cách làm phóng sự hiện đại vào trong các chương trình thời sự, chuyên đề... góp phần tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, hoặc cải tiến nội dung chương trình, được khán thính giả đánh giá cao.

Cũng với mục tiêu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho hội viên, 5 năm qua, cùng với việc cử hội viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Hội NB Việt Nam và Hội NB thành phố tổ chức, Chi hội Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và 2 cuộc hội thảo với chủ đề “Nhà báo và nhiệm vụ góp phần chống tiêu cực, tham nhũng”, “Nhà báo và vai trò hội viên trong thời kỳ hội nhập”, qua đó giúp hội viên bổ sung thêm kiến thức nghiệp vụ, tác phong và công nghệ làm báo hiện đại.

Cùng với việc tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ nguồn kinh phí của Nhà nước hỗ trợ, nhiệm kỳ qua, Hội NB thành phố đã hỗ trợ đầu tư 116 tác phẩm chất lượng cao. 18 năm liền Hội tổ chức thành công Giải báo chí hàng năm. Đặc biệt từ năm 2007, thực hiện chủ trương của Trung ương Hội, Hội NB thành phố thành lập đề án, được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết định nâng Giải báo chí của Hội thành Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ. Nếu như đầu nhiệm kỳ chỉ có 2 hệ thống giải thưởng (báo in là một hệ thống, báo nói và báo hình chung một hệ thống), thì đến nay đã có 4 hệ thống giải thưởng dành cho 4 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình và thể loại ảnh báo chí. Hình thức khen thưởng được đổi mới, giá trị thưởng được nâng lên. Nhiều năm qua, giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ thật sự đã và đang là một sân chơi hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều những người làm báo ở Cần Thơ tham gia gởi bài dự thi. Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Thư ký Chi hội Báo Cần Thơ: “Để có những tác phẩm báo chí đạt chất lượng tốt đưa lên mặt báo, hàng tuần, tại các cuộc họp báo nghiệp vụ, Ban Biên tập đều có ý kiến đánh giá chất lượng tin, bài trong các số báo ra hàng ngày, kịp thời nhận xét ưu khuyết của từng bản tin, uốn nắn nghiệp vụ cho các phóng viên. Các đề tài thời sự, có vấn đề, các bài phóng sự điều tra dài kỳ đều được các ban nghiệp vụ chăm chút, hướng dẫn làm đề cương chi tiết sau đó hỗ trợ phóng viên thực hiện để có được những bài viết chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây cũng là tiền đề để Chi hội chọn ra những tác phẩm báo chí chất lượng giới thiệu tham dự giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ và các giải báo chí quốc gia”.

Nhờ đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp nên đội ngũ những người làm báo TP Cần Thơ ngày càng tiến bộ, có nhiều tác phẩm báo chí tốt. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, đã có 101 tác phẩm đạt giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ. Số lượng tác phẩm được trao giải ngày càng tăng dần, nếu như năm 2005-2006, chỉ có 17 tác phẩm đạt giải, thì đến năm 2010, có đến 24 tác phẩm đạt giải. Đồng thời, trong 2 năm 2008, 2009, thành phố có 31 tác phẩm báo chí đạt giải trong cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã kịp thời tuyên truyền, ca ngợi các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần đưa hình ảnh con người, quê hương Cần Thơ đến với mọi miền đất nước và trên thế giới.

HOÀI THU

Chia sẻ bài viết