21/06/2010 - 10:13

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2010)

Xây dựng đội ngũ những người làm báo "vừa hồng, vừa chuyên"

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, báo chí nói chung và đội ngũ những người làm báo nói riêng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Đi đôi với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, thời gian qua, Hội Nhà báo (NB) Việt Nam TP Cần Thơ cùng với lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phong cách làm báo chuyên nghiệp, từng bước hiện đại cho đội ngũ này, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của báo chí thành phố.

Các nhà báo phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức. Ảnh: XUÂN ĐÀO. 

Hiện nay, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ có 318 hội viên, sinh hoạt tại 5 Chi hội Nhà báo trực thuộc - là Hội có số hội viên đông nhất so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo - “những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng” - do vậy, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ cho hội viên được Hội NB thành phố đặc biệt quan tâm. Ông Giang Minh Chánh, Chủ tịch Hội NB Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết: Để xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, Hội NB thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức nhiều đợt học tập, quán triệt cho hội viên về công tác tư tưởng - văn hóa nói chung, về công tác báo chí và công tác Hội nói riêng. Hội cũng chỉ đạo các Chi hội trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt học tập nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam; Học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng... Qua đó, giúp hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững định hướng tuyên truyền của Đảng. Mỗi năm, Hội NB thành phố đều tổ chức từ 4 đến 6 lớp tập huấn nghiệp vụ, trung bình mỗi lớp có từ 15-20 hội viên tham gia; giới thiệu nhiều nhà báo tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức. Hội NB thành phố còn mời diễn giả nói chuyện chuyên đề, tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác, nhằm giúp hội viên nâng cao kinh nghiệm thực tế, tạo ra tác phẩm báo chí chất lượng cao... Nhìn chung, qua các lớp học, sinh hoạt nghiệp vụ, đa số học viên cho rằng rất cần thiết và bổ ích. Nhà báo Huỳnh Ngọc Dạ Thảo, công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam (TTTHVN) tại TP Cần Thơ, vừa tham gia lớp học về kỹ năng làm tin phóng sự truyền hình do HNB TP tổ chức, chia sẻ: “Tôi chưa học Đại học chuyên ngành báo chí, được tham dự các lớp bồi dưỡng là cơ hội quý để tôi có thể học tập những kiến thức về kỹ năng làm báo. Đây cũng là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên công tác ở các cơ quan báo chí gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền”.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị, các Chi hội NB trực thuộc đã chủ động mở các lớp bồi dưỡng và sinh hoạt nghiệp vụ, từng bước nâng cao trình độ của hội viên và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên... ở đơn vị mình. Điển hình như ở Chi hội NB Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) TP Cần Thơ, từ năm 2007 đến nay đã phối hợp tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên Đài PT-TH TP và Đài Truyền thanh các quận, huyện; cử hàng chục hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức theo từng chuyên đề... Chi hội đang chuẩn bị mở lớp về kỹ thuật truyền thanh, truyền hình, quay phim cho các phóng viên, nhân viên kỹ thuật; một lớp dành cho đối tượng phát thanh viên, các biên tập viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếng, Phó Giám đốc kiêm Thư ký Chi hội NB Đài PT-TH TP Cần Thơ, cho biết: “Ngoài đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài, còn có nhiều hội viên tham gia sinh hoạt tại Chi hội đang công tác ở Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa các quận, huyện, Công an, Hội Văn học nghệ thuật... Để tổ chức lớp có hiệu quả, Ban Thư ký Chi hội thông báo trước nội dung để các hội viên đăng ký và chủ động bố trí thời gian tham gia. Sau các lớp học, nhiều học viên ứng dụng tốt, có tiến bộ rõ về nghiệp vụ”. Cùng với việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, thời gian qua, nhiều hội viên được lãnh đạo đơn vị cử đi học thạc sĩ, đại học ở trong và ngoài nước; 31 trường hợp tự học đại học, sau đại học và đại học bằng 2 đều được cơ quan tạo điều kiện thuận lợi về thời gian.

Ở Chi hội NB Báo Cần Thơ, nhiều năm nay, định kỳ mỗi quý, Ban Thư ký Chi hội đều tổ chức các lớp bồi dưỡng theo từng chuyên đề như: “Cách tiếp cận và xử lý các thông tin, đề tài báo chí; nâng cao chất lượng công tác biên tập”; “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên Báo Cần Thơ”, “Đặt tít và chapeau”... đã thu hút hàng trăm lượt hội viên của Chi hội tham gia. Nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm, Chi hội còn tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, tập trung vào các chủ đề: “Tính trung thực của người làm báo”; “Người làm báo Báo Cần Thơ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ”... Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Kinh Tế, Thư ký Chi hội NB Báo Cần Thơ, cho biết: “Hàng năm, Chi hội chủ động phát phiếu khảo sát, để hội viên đề xuất các nội dung cần được bồi dưỡng và tổ chức lớp theo yêu cầu của số đông. Nhờ đó, nội dung các lớp học đều “bấm trúng” nhu cầu của hội viên, tập trung bồi dưỡng những lĩnh vực mà hội viên còn yếu. Bên cạnh đó, những nhận xét, phân tích, rút kinh nghiệm chuyên môn trong cuộc họp định kỳ hàng tuần giữa Ban Biên tập và đại diện các phòng ban đều được triển khai đến các hội viên để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm”. Cùng với bồi dưỡng nghiệp vụ, Chi hội còn tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tác nghiệp, giúp cho hội viên xử lý thông tin nhanh nhạy, kịp thời sự và nâng cao năng suất lao động. Mỗi năm 2 lần, Ban Thư Ký Chi hội lựa chọn các tác phẩm có chất lượng đề xuất Ban Biên tập khen thưởng, qua đó động viên, khuyến khích tinh thần lao động, sáng tạo của hội viên...

Cũng với nhiều nỗ lực, 5 năm qua, bên cạnh việc cử hội viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do TTTHVN, Hội NB Việt Nam và Hội NB Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức, Chi hội TTTHVN tại TP Cần Thơ đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và 2 cuộc hội thảo với chủ đề “Nhà báo và nhiệm vụ góp phần chống tiêu cực, tham nhũng”, “Nhà báo và vai trò hội viên trong thời kỳ hội nhập”, qua đó giúp hội viên bổ sung thêm kiến thức nghiệp vụ, tác phong và công nghệ làm báo hiện đại.

Bên cạnh sự “vun bồi” của Hội và lãnh đạo các đơn vị, theo ông Giang Minh Chánh, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, sự phát triển nhanh và toàn diện cũng như những thành tựu của báo chí Cần Thơ đạt được trong những năm qua còn bắt nguồn từ ý thức phấn đấu, sự nỗ lực không ngừng để học tập, vươn lên của đội ngũ những người làm báo, nhất là những nhà báo trẻ. Một trong số đó, có nhà báo Huỳnh Thu Hà, Biên tập viên Ban Kinh tế, Báo Cần Thơ. Tốt nghiệp Đại học báo chí, năm 2001, Thu Hà về công tác tại Báo Cần Thơ. Được phân công viết về lĩnh vực kinh tế, mỗi tuần 3 lần, Hà từ Long An đổ đường hơn 80km đi - về để theo học Đại học Kinh tế, ngành Quản trị doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Là nữ, nhưng chị chưa bao giờ chùn bước trước những chuyến đi công tác dài ngày đến vùng biên giới, nông thôn sâu. Bên cạnh học từ thực tế, chị còn quan tâm học hỏi từ sách báo, bạn bè, đồng nghiệp đi trước... Với những nỗ lực đó, Thu Hà ngày càng trưởng thành trong nghiệp vụ, là một trong những cây viết sắc nét về lĩnh vực kinh tế của Báo Cần Thơ với nhiều tác phẩm có giá trị. Với các tác phẩm: “Người giải mã bộ gien cây lúa” và “Nhà đầu tư còn ngại đến với ĐBSCL - Vì sao?”, liên tiếp hai năm 2004, 2005, Thu Hà đoạt giải nhất thể loại báo in của Giải Báo chí TP. Cần Thơ. Ở Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ IV (2009-2010) vừa qua, Thu Hà cũng là một trong 2 tác giả đoạt giải nhất với tác phẩm: “An ninh lương thực quốc gia: Nhìn từ vựa lúa ĐBSCL”. Cũng như Thu Hà, nhìn lại quá trình công tác của Phạm Kiều Diễm, Phát thanh viên Đài PT-TH TP Cần Thơ, lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị cũng đều thừa nhận: đó là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng. Vốn là biên tập viên bộ phận biên dịch, năm 2004, Diễm được lãnh đạo đơn vị chuyển sang làm phát thanh viên. Những ngày đầu mới “nhập môn”, cô phát thanh viên trẻ gặp rất nhiều lỗi: “nuốt” chữ, “nhả” chữ không tròn tiếng, ngắt câu không hợp lý... Không nản chí, Diễm miệt mài tập luyện để khắc phục dần những điểm hạn chế. Hiện tại, Kiều Diễm đang học thêm đại học bằng hai, ngành Luật, để bổ trợ thêm cho công việc của mình. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lang, Trưởng Ban Phát thanh, người trực tiếp dìu dắt Diễm, nhận xét: “Bên cạnh việc tự rèn luyện, Kiều Diễm rất cầu thị học hỏi. Những góp ý của đồng nghiệp, các anh chị đi trước và khán, thính giả, Diễm đều nhã nhặn tiếp thu, sửa chữa. Những nỗ lực của bản thân đã giúp Kiều Diễm có sự tiến bộ khá rõ nét, không phụ lòng tin của lãnh đạo và các đồng nghiệp”...

Theo ông Giang Minh Chánh, Chủ tịch Hội NB TP Cần Thơ, nhờ tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ những người làm báo TP Cần Thơ đã có nhiều tiến bộ, có nhiều tác phẩm báo chí tốt, phản ánh đa dạng, kịp thời những sự kiện nổi bật, bức xúc trong đời sống xã hội, được đông đảo độc giả quan tâm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của báo chí thành phố. Những năm qua, mặc dù hoạt động trong cơ chế thị trường có nhiều diễn biến phức tạp nhưng không có hội viên nào vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội NB TP Cần Thơ, bên cạnh những ưu điểm đó, một số Ban Thư ký Các Chi hội NB từng lúc vẫn chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên; một số ít hội viên chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc tự học tự rèn, còn chủ quan, chưa nỗ lực học tập để nâng cao trình độ mọi mặt. Từ thực tế đó, Hội NB Thành phố có kế hoạch tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đội ngũ hội viên - Nhà báo về nhận thức chính trị, kỹ năng nghề nghiệp qua các hình thức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ báo chí nâng cao cho từng loại hình báo chí. Dự kiến, Hội tự tổ chức hoặc liên kết với Hội Nhà báo Việt Nam, các tổ chức báo chí nước ngoài tổ chức mỗi năm từ 5 đến 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao chất lượng và giá trị Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ và tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết