21/06/2024 - 18:47

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Xây dựng đội ngũ người làm báo giỏi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng 

(CT) - Chiều 21-6, được sự chấp thuận của Thường trực Thành ủy và UBND TP Cần Thơ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Cần Thơ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024). Ðồng thời, tổng kết và trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVIII năm 2023-2024.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: PHẠM TRUNG

Các đồng chí: Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ… dự họp mặt.

Tại buổi họp mặt, ông Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam và báo cáo tổng kết Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVIII. Năm nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 321 tác phẩm (nhiều hơn năm trước 35 tác phẩm) của 92 tác giả và 118 nhóm tác giả. Các tác phẩm phản ánh sinh động các mặt hoạt động chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh các tỉnh, thành vùng ÐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng; những thành tựu TP Cần Thơ đạt được sau 20 năm xây dựng và phát triển; năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội… Ban Tổ chức trao 48 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Báo Cần Thơ đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Khuyến khích.

Thay mặt Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, đồng chí Trần Việt Trường chúc mừng các nhà báo. Ðồng thời, mong các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Các cơ quan báo chí ở địa phương thường xuyên quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thành phố giao. Báo chí địa phương phải làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện tốt hơn nữa vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại…

Dịp này, Hội Nhà báo TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” và Bằng khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 cá nhân.

Nhà báo Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các nhà báo.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

DANH SÁCH TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI
GIẢI BÁO CHÍ PHAN NGỌC HIỂN TP CẦN THƠ NĂM 2023 - 2024

Loại hình: Báo in (Nhóm: Chính luận, phóng sự - ký sự)

Giải Nhất: Ðưa năng lượng tái tạo vào canh tác nông nghiệp ở ÐBSCL (5 bài) - Nguyễn Thanh Liêm, Ðặng Công Mạo, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tuấn Kiệt, Trần Văn Sĩ, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Võ Hoàng Long, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

Giải Nhì: Gìn giữ cho muôn đời sau (3 bài) - Ðặng Duy Khôi, Báo Cần Thơ.

Giải Ba:

- Ðường lớn cho lúa gạo hữu cơ (5 bài) - Nguyễn Thị Kim Anh, Báo Nông nghiệp Việt Nam (VP đại diện khu vực ÐBSCL).

- "Hiệp sĩ" lúa Võ Tòng Xuân - Lục Thanh Tùng, Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Giải Khuyến khích:

- Phụ nữ dân tộc Khmer - Bản lĩnh, tự tin và tấm gương truyền cảm hứng (5 bài) - Lê Thanh Long, Cao Thị Lan Phương, Hà Ly Giang, Sơn Ma Lai, Lý Thị Then, Báo Cần Thơ.

- Chính quyền thân thiện (4 bài)- Hoàng Vũ - Hoàng Anh, Báo Nông nghiệp Việt Nam (VP đại diện khu vực ÐBSCL).

Loại hình: Báo in (Nhóm: Phản ánh)

Giải Nhất: Chuyển đổi xanh - Hành động vì một Mekong Delta thịnh vượng, đáng sống - Ðặng Thị Mỹ Thanh, Lê Nguyễn Minh Huyền, Báo Cần Thơ.

Giải Nhì: Cao tốc - Dự án của ý Ðảng, lòng dân (4 bài) - Trần Mộng Toàn, Báo Hậu Giang.

Giải Ba:

- Nghề nông đổi khác, nông dân đổi mới (4 bài) - Xuân Tươi, Tuyết Hiền, Báo Vĩnh Long.

- Tiếng kêu cứu từ miền châu thổ: Khát (5 bài) - Nguyễn Nhân, Trọng Nguyễn, Ban chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh.

Giải Khuyến khích:

- Cần Thơ 20 năm xây dựng và phát triển: Vị thế mới, quyết tâm cao - Ðặng Thị Mỹ Thanh, Lê Nguyễn Minh Huyền, Báo Cần Thơ.

- Bổ sung nguồn sinh lực mới cho Ðảng (5 bài) - Thái Văn Dũng, Báo Cần Thơ.

Loại hình: Truyền hình (Nhóm: Phóng sự tài liệu)

Giải Nhất: Chim trời cá nước miền Tây (6 bài) - Hồ Quốc Minh, Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Phú Quốc, Hà Thanh Hùng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

Giải Nhì: 18 xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân - Thu Huyền, Trường Nghiệp, Nguyễn Thắng, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

Giải Ba:

- Ươm mầm những "Hạt giống đỏ" - Trọng Nghĩa, Văn Ngô, Nhựt Linh, Ngọc Diễm, Minh Ðức, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

- Những ngọn đèn biển - Trần Thị Uyên Trang, Lý Của, Hà Thanh Hùng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

Giải Khuyến khích:

- Biến đổi khí hậu "Ngập úng đô thị - Thực trạng và giải pháp" - Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Xuân Hoàng, Lý Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

- Giấc mơ sen khói - ốc đồng - Lan Anh, Nhật Di, Lý Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

Loại hình: Truyền hình (Nhóm: Phóng sự ngắn)

Giải Nhất: Bảo kê ngư trường biển Tây (5 bài)- Diệp Phong, Nguyên Du, Út Cưng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

Giải Nhì: Cua đinh “Vàng” - Ái Lê, Mỹ Phú, Quang Nhựt, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

Giải Ba:

- Khắc chế triều cường (3 bài) - Ðồng Khởi, Hoàng Tâm, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

- Lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc (4 bài)- Diệp Phong, Nguyên Du, Ngọc Tuyết, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

Giải Khuyến khích:

- "Ðối mặt với tử thần"- Nhật Hào, Hải Tuyên, Duy Sự, Ban đại diện tại ÐBSCL/ Trung tâm Phát thanh- Truyền hình
Quân đội.

- Ông lão 70 tuổi và chiếc xe hút đinh tự chế - Ái Lê, Mỹ Phú, Quang Nhựt, Quang Duy, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

Loại hình: Phát thanh (Nhóm: Phóng sự dài)

Giải Nhất: "Bàn chuyện liên kết trong triển khai đề án một triệu hec-ta lúa chất lượng cao" - Mạc Kỉnh Hào, Ðỗ Hoàng Ngọc Diễm, Lê Hùng Tiến, Lê Trọng Nhường, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

Giải Nhì: Không vùng cấm - không ngoại lệ - Trịnh Hồng Nhi, Châu Ngọc Giàu, Ðài Phát thanh Truyền hình Cà Mau.

Giải Ba:

- 20 năm ngổn ngang cụm, tuyến dân cư vượt lũ (4 bài) - Ðỗ Trung Thuận, Bùi Trọng Nhân, Dương Trọng Nghĩa, Hà Thị Ngọc Hương, Lý Tấn Ðạt, Lê Tấn Khoa, Kênh VOV Giao Thông, Ðài Tiếng nói Việt Nam.

- Ðồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng từ đề án 1 triệu héc ta - lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh (3 bài) - Trương Thanh Tùng, Phạm Văn Hải, Cơ quan Thường trú khu vực ÐBSCL - Ðài Tiếng nói Việt Nam.

Giải Khuyến khích:

- Lời hứa - Trịnh Hồng Nhi, Châu Ngọc Giàu, Phan Hồng Phúc, Ðài Phát thanh Truyền hình Cà Mau.

- Ðấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về đồng bào Khmer Tây Nam Bộ (3 bài) - Ðỗ Trung Thuận, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Kênh VOV Giao Thông, Ðài Tiếng nói Việt Nam.

Loại hình: Phát thanh (Nhóm: Phóng sự ngắn)

Giải Nhất: Sạt lở bủa vây - có nên mãi chạy theo giải pháp công trình? - Mạc Kỉnh Hào, Lê Hùng Tiến, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

Giải Nhì: Cơ giới hóa trong sản xuất phân hữu cơ từ rơm - Phương Lan, Ngọc Diễm, Hùng Tiến, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

Giải Ba:

- Thầy giáo bán vé số mang yêu thương làm đẹp cho đời - Mỹ Tiên, Thu Trang, Minh Ðức, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

- Nông dân Cần Thơ ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp - Phương Lan, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ.

Giải Khuyến khích:

- Ðồng bằng Sông Cửu Long phát triển hệ thống cảng biển để nông sản vươn tầm - Trần Thanh Phê, Kênh VOV Giao Thông, Ðài Tiếng nói Việt Nam.

- Nhìn thẳng thực tế đặt cọc thu mua lúa non của thương lái ở Ðồng bằng sông Cửu Long - Nguyễn Thị Kim Anh, Báo Nông nghiệp Việt Nam (VP đại diện khu vực ÐBSCL).

Loại hình: Ảnh báo chí (Nhóm: Phóng sự Ảnh)

Giải Nhất: "Vàng trắng" nơi xứ "Bạc" - Nguyễn Hiền Thanh, Báo Hậu Giang.

Giải Nhì: Ðời Than - Trần Quốc Bình, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Giải Ba:

- "Mùa vàng", mùa vui… - Nguyễn Hiền Thanh,
Báo Hậu Giang.

- Em ước mình sống được lâu lâu, để học được nhiều lớp… - Trần Hoàng Ðang Thư, Báo Hậu Giang.

Giải Khuyến khích:

- Trồng lúa "không dấu chân" - Trần Mộng Toàn, Trần Trung Quân, Báo Hậu Giang

- Căng mình chiến đấu với giặc lửa, bảo vệ bình yên cho cuộc sống người dân - Nguyễn Thanh Liêm, Cơ quan thường trú thông tấn xã Việt Nam tại TP Cần Thơ.

Loại hình: Ảnh báo chí (Nhóm: Ảnh đơn)

Giải Nhất: Trồng rừng chống sạt lở bờ biển Mũi Cà Mau - Nguyễn Thanh Dũng, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

Giải Nhì: Phút chia tay - Trần Xuân Vinh, Hội Nhiếp Ảnh Nghệ thuật TP Cần Thơ.

Giải Ba:

- Thu hoạch nghêu trên bãi biển Khai Long - Mũi Cà Mau -Nguyễn Thanh Dũng, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

- Môn thi cờ vua quốc gia của người khiếm thị -Nguyễn Hạnh Hiền, Hội Nhiếp Ảnh Nghệ thuật TP Cần Thơ.

Giải Khuyến khích:

- Những đôi tay vàng của mặt hàng thủy sản xuất khẩu - Nguyễn Thanh Dũng, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

- Giải Việt dã thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2023 - Ðỗ Thiện Thanh Tùng, Hội Nhiếp Ảnh Nghệ thuật TP Cần Thơ.


 

Chia sẻ bài viết