08/08/2011 - 10:02

Xây dựng đô thị Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại

Bài 2: LẬP LẠI TRẬT TỰ, KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ - CHUYỂN BIẾN MỚI

* NHÓM PV KINH TẾ

Từ giữa năm 2010, TP Cần Thơ đã có chủ trương Xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị (NSVH-VMĐT) trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Khởi động chủ trương này, năm 2011, TP Cần Thơ xác định thực hiện Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Đến nay, các cấp, các ngành của thành phố đã và đang tích cực triển khai thực hiện chủ trương này, từ đó đã tạo được sự chuyển biến mới, khá mạnh mẽ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị...

THUẬN CHỦ TRƯƠNG

Ngày 25-6-2010, HĐND TP Cần Thơ có Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND thông qua chủ trương Xây dựng NSVH-VMĐT trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020. Theo tinh thần Nghị quyết này, TP Cần Thơ tập trung xây dựng NSVH-VMĐT đến năm 2020 với 5 nội dung chính: trật tự đô thị; vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; an toàn giao thông đô thị; an ninh trật tự, an toàn xã hội và hành vi ứng xử nơi công cộng. HĐND thành phố giao UBND TP Cần Thơ sớm triển khai Đề án “Xây dựng NSVH-VMĐT” trên địa bàn đến năm 2020. Đề án này đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt vào ngày 15-12-2010 với mục tiêu: Tập trung xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa-văn minh và chống các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm NSVH-VMĐT; làm cho mọi người, cộng đồng dân cư có nếp sống tôn trọng luật pháp, tôn trọng quy định, quy ước của cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản định hình một số hành vi ứng xử văn hóa-văn minh và trở thành nếp sống của nhân dân thành phố, du khách và những người đến học tập, làm ăn, sinh sống ở TP Cần Thơ. Trong năm 2011, vận động nhân dân không thực hiện 7 nhóm hành vi như: bán hàng rong trước cổng trường học, bệnh viện; xả rác thải, nước thải, xác súc vật, phóng uế ra lòng lề dường và những nơi công cộng; phát tờ rơi, dán quảng cáo, vẽ, viết, làm hoen bẩn hàng rào, vách tường, cột điện, cây xanh, panô, áp phích không đúng nơi quy định. Lấn chiếm, chiếm giữ, chiếm dụng trái phép vỉa hè và đá bóng, đá cầu, đánh cầu lông, thả diều trên cầu, lòng, lề đường. Say rượu bia gây gổ, đánh nhau, lôi kéo, kích động người khác gây mất trật tự công cộng; nói tục, chửi thề nơi công cộng; gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến người xung quanh trong thời gian từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau; hút thuốc lá nơi công cộng hoặc nơi có quy định cấm...

Đường Nguyễn Truyền Thanh là tuyến đường xanh - sạch - đẹp của quận Bình Thủy, TP CầnThơ. Ảnh: TUYẾT TRINH 

Để khởi động Đề án “Xây dựng NSVH-VMĐT”, TP Cần Thơ xác định năm 2011 là năm thực hiện Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Ngày 7-3-2011, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND (gọi tắt là Kế hoạch số 15/KH-UBND) thực hiện Chủ đề này. Nội dung thực hiện chủ yếu tập trung một số lĩnh vực trọng tâm về trật tự, kỷ cương đô thị như: chấp hành pháp luật về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị... và đang được triển khai một cách rộng rãi ở tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố.

CÙNG VÀO CUỘC...

Hưởng ứng phong trào này, các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều đã ra quân lập lại trật tự tại các địa bàn trọng điểm như: khu chợ tự phát ngang Trường Đại học Cần Thơ (ở đường 30-4), chợ Xuân Khánh, chợ Tân An; lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường 3 Tháng 2, Hai Bà Trưng; nạo vét, vớt rác rạch Bần, rạch Dinh; thực hiện duy tu, sửa chữa và lắp bổ sung hệ thống biển báo giao thông; khai thông cống thoát nước hẻm 1 đường Lý tự Trọng, hẻm 74, hẻm 108 đường 30 Tháng 4, đường Trần Bình Trọng... Thực hiện Chủ đề năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”, quận Ninh Kiều chọn 2 phường An Cư và An Hội thí điểm thực hiện mô hình phường sạch rác. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Cư, cho biết: Mỗi khu vực đều phải đăng ký tuyến đường, con hẻm sạch đẹp, không rác thải... Nhờ tập trung quyết liệt chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể tham gia tích cực, mô hình phường sạch rác của An Cư đã có kết quả bước đầu khá khả quan; đặc biệt là sự chuyển biến trong ý thức của người dân. Ông Trần Tiến Dũng, ở khu vực 2, phường An Cư, cho biết: Mọi người dân trong khu vực tham gia bỏ rác đúng giờ, tự vệ sinh trước nhà, tháo gỡ các mẩu thông tin quảng cáo trên các cột điện trước nhà. Giờ đây con đường Trương Định sạch đẹp, thông thoáng, không khí trong lành bà con rất phấn khởi...

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, quận đã tập trung chỉ đạo xây dựng 2 tuyến đường xanh-sạch-đẹp: Nguyễn Truyền Thanh và Trần Quang Diệu. Tuyến đường Nguyễn Truyền Thanh được triển khai xây dựng từ năm 2010, đến nay người dân hai bên đường tham gia thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng lề đường, xả rác bừa bãi... Tuyến đường Trần Quang Diệu đã hoàn thành việc lắp đặt, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, trồng lại cây xanh, bố trí thùng rác công cộng 2 bên lề đường và đang triển khai lót gạch vỉa hè...”. Ngoài ra, quận Bình Thủy phối hợp cùng các đơn vị hữu quan nạo vét cống thoát nước trên các tuyến đường Lê Hồng Phong, Cách Mạng Tháng Tám; kiểm tra thường xuyên các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, quán karaoke... tránh tình trạng gây mất trật tự xã hội... Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Bình Thủy cũng được thực hiện nghiêm túc. Đội Quản lý trật tự đô thị quận phối hợp với UBND các phường thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm lộ giới; nhất là trên các tuyến đường mới như: đường 91B, đường Võ Văn Kiệt. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2011, Bình Thủy đã thực hiện cưỡng chế buộc tháo dỡ 40 căn nhà xây dựng sai quy định và tiếp tục xử lý các căn vi phạm các quy định còn lại trong thời gian tới...

Theo ông Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, thời gian qua, quận rất quan tâm thực hiện năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Công an quận, cùng với các phường, thanh tra giao thông, thanh tra đô thị quận kết hợp với các ban ngành đoàn thể đồng loạt ra quân vào ngày 15 và 30 hàng tháng để lập lại trật tự lòng lề đường, lấn chiếm hành lang lộ giới; tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà trái phép, không phép, nhà siêu mỏng, lấn chiếm kênh rạch, hành lang lộ giới... Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, quận đã lập biên bản xử phạt 36 trường hợp xây dựng không phép, sai phép 382,5 triệu đồng, đồng thời quận trình thành phố xử phạt theo thẩm quyền 7 trường hợp vi phạm... Ngoài ra, quận đã chọn phường Lê Bình và Khu dân cư 586 làm điểm chỉ đạo tập trung thực hiện năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”để rút kinh nghiệm...

Đến nay, quận Thốt Nốt cũng đã hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ chỉnh trang, kiến thiết đô thị như: công viên Ngã Ba Lộ Tẻ, công viên Lê Thị Tạo; xây dựng các công trình vỉa hè, cây xanh và đèn chiếu sáng công cộng dọc tuyến Quốc lộ 91 (đoạn đi qua trung tâm quận); triển khai xây dựng ở mỗi phường có một tuyến đường, một khu vực xanh-sạch-đẹp... Ngoài ra, một số phường như: Trung Kiên, Thuận Hưng, Thới Thuận... đã thực hiện vận động nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các trục giao thông chính.

CHUYỂN BIẾN Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Ông Trần Văn Hai ở Khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, bày tỏ: TP Cần Thơ ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Chính vì thế, mỗi người dân cần phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi qui định, góp phần tạo mỹ quan đô thị... Chị Trần Thị Diệu ở Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cho biết: “Tại khu vực tôi đang sống, nhìn chung người dân ai cũng có ý thức trong việc giữ vệ sinh môi trường. Đặc biệt, các chị em hàng ngày đều bỏ rác vô bọc ny lon để nhân viên vệ sinh đến thu gom, không có tình trạng vứt rác bừa bãi gây mùi hôi thối...”.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2011, TP Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền vận động được hơn 320 cuộc trên các địa bàn dân cư về chủ đề năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”; kiểm tra xử lý khoảng 10.000 vụ vi phạm giao thông, hơn 1.900 vụ vi phạm trật tự đô thị, khoảng 120 vụ vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền phạt hành chính khoảng 4,5 tỉ đồng. Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn thành phố còn tiến hành vận động người dân và doanh nghiệp phát quang, trồng thêm cây xanh, lắp bảng tuyên truyền, lắp đèn chiếu sáng công cộng, xây dựng đường, cầu bê tông...

Ông Lê Văn Dũng, Trưởng ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: “Qua nhiều cuộc họp do UBND xã tổ chức, tôi cũng đã nắm được chủ trương của thành phố về việc thực hiện “Trật tự, kỷ cương đô thị”, từ đó phổ biến lại cho bà con xung quanh...”. Theo ông Đàm Quang Tuyên, Giám đốc Xí nghiệp công trình đô thị quận Ô Môn (trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị TP Cần Thơ), qua một thời gian ngắn triển khai thực hiện chủ trương lập lại “Trật tự, kỷ cương đô thị”, nhìn chung ý thức người dân Ô Môn về đảm bảo vệ sinh môi trường từng bước được nâng lên. Có hơn 80% người dân chấp hành tốt việc bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định trên các tuyến đường thu gom rác, tạo điều kiện cho nhân viên thu gom rác tập kết, xử lý rác đúng kỹ thuật...

Ông Đỗ Ngọc Bắc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị TP Cần Thơ, nhận xét: Gần đây, người dân có ý thức hơn về vệ sinh môi trường do các địa phương đã có những hành động hưởng ứng năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”, nhất là quận Ninh Kiều đã có quy định giờ đổ rác và phường An Cư vận động người dân thực hiện phường sạch rác... Do đó, hiện đa số người dân chấp hành tốt quy định bỏ rác đúng giờ, không vứt rác bừa bãi, đóng tiền vệ sinh đầy đủ...

Trước đây, hồ Xáng Thổi là nơi được người dân trồng rau muống, nhà cửa xung quanh lụp xụp, rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi xuống hồ, nơi đây từng được nhiều người ví là “túi rác” của thành phố. Sau đó, công trình Hồ Xáng Thổi được nâng cấp (nằm trong Dự án Nâng cấp Đô thị TP Cần Thơ giai đoạn I) và khánh thành vào cuối tháng 8-2009, góp phần tạo cảnh quan cho thành phố cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Tuy nhiên, thời gian đầu công trình được đưa vào sử dụng, tình trạng người dân xả, vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh hồ và xuống hồ đã gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại khu vực này... Do đó, gần đây ngành chức năng của quận Ninh Kiều, phường An Cư đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân sinh sống khu vực Hồ Xáng Thổi về vệ sinh môi trường, nhờ đó khu vực xung quanh hồ Xáng Thổi nay đã sạch đẹp hơn, cần được giữ gìn và nhân rộng ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới...

Ông Lê Tấn Trung, sống ở khu vực hồ này (đường Huỳnh Cương), cho biết: “Hồ Xáng Thổi đã có một sự thay đổi lớn về diện mạo làm cho người dân rất phấn khởi. Từ một nơi ô nhiễm trầm trọng về môi trường trở thành một trong những địa điểm đẹp của thành phố”... Còn ông Ngô Quang Hiếu, một người dân khác sinh sống tại đây, cho biết thêm: Người dân nơi đây đang thực hiện nghiêm túc vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường và việc làm này đã dần vào nếp như: mỗi hộ gia đình tự giác làm vệ sinh khu vực xung quanh, bỏ rác đúng nơi và đúng giờ quy định, công nhân vệ sinh quét dọn thường xuyên... Đường sá khu vực xung quanh hồ đang sạch đẹp, cây cối xanh tươi, không khí trong lành. Hồ Xáng Thổi dần trở thành nơi lý tưởng để mọi người tìm đến thư giãn, người lớn tuổi tập thể dục, trẻ em vui chơi...

Bài cuối: CHUNG TAY VÌ THÀNH PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP

Chia sẻ bài viết