12/12/2014 - 09:55

Xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

(CT)- Ngày 11-12-2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối và các cơ sở đảng tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Nhìn chung, các doanh nghiệp Khối từng bước có sự phát triển nhất định, hoạt động hiệu quả; các doanh nghiệp quan tâm đến công tác chính sách xã hội, làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ đảng viên và người lao động, tạo việc làm ổn định, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc ngày càng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trên tinh thần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng. Trong năm, Đảng bộ Khối kết nạp thêm 267 đảng viên mới, vượt 2,69% so với kế hoạch đề ra. Đảng ủy Khối và các cơ sở đảng chỉ đạo các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức, kiểm tra giám sát được thực hiện đúng qui định, qui trình.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đề ra các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục phát huy dân chủ, tiềm năng của các đơn vị trong Khối, thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương của thành phố; vận động các đơn vị nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động trong Khối.

Dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố...

Sỹ Khang

Chia sẻ bài viết