03/06/2022 - 19:25

Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

 (CT)- Chiều 3-6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Luật Công an nhân dân năm 2018, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, nhất là đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên phạm vi toàn quốc.

 Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đảm bảo theo đúng tiến độ, nhận được nhiều sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và sự giúp đỡ của nhân dân. Dù có những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt, đội ngũ Công an xã, thị trấn chính quy sau khi được điều động đã nỗ lực triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tình hình ANTT tại các xã, thị trấn đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về đảm bảo ANTT được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được thực hiện bài bản hơn, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã, thị trấn đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện thu thập, cấp căn cước công dân có gắn chíp trên toàn quốc, góp phần thức phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ðã  xuất hiện nhiều tấm gương không quản ngại gian khó, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thậm chí hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Tính đến 14-5-2022, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí 48.576 cán bộ Công an xã tại 8.873 xã, thị trấn; đạt tỷ lệ trung bình 5,5 Công an chính quy/Công an xã, thị trấn. Cán bộ được điều động đa số là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, tinh thần trách nhiệm. Từ năm 2019 đến giữa tháng 5-2022, Công an các địa phương tổ chức 363 lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Bộ Công an đã bố trí trên 3.420 tỉ đồng đầu tư các mặt cho Công an xã trên toàn quốc…

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe nhiều tham luận của công an các đơn vị, địa phương phân tích, đánh giá, trình bày những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Phát biểu chỉ đạo, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thời gian tới đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, công cấp, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất… đủ sức giải quyết các vấn đề về ANTT  ngay từ đầu và tại cơ sở. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các lực lượng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nỗ lực xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. 

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết