06/11/2020 - 11:09

Xây dựng chi đoàn mạnh 

Xây dựng chi đoàn mạnh là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở trên cả 3 mặt: tư tưởng, chính trị; tổ chức và hoạt động, phong trào. Đây là nhiệm vụ then chốt được Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo thực hiện. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đoàn; thu hút, tập hợp và đoàn kết đoàn viên (ĐV), thanh niên tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Gắn với nhiệm vụ

Tuổi trẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Ba ở ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Tuổi trẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Ba ở ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Chi đoàn Thư viện TP Cần Thơ thuộc Đoàn cơ sở (ĐCS) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, có 14 ĐV, làm việc tại 4 phòng chuyên môn. Mỗi người một vị trí việc làm, chuyên môn khác nhau, nhưng Chi đoàn đã có nhiều sáng kiến nhằm tập hợp và phát huy thế mạnh của từng ĐV, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị. Chị Nguyễn Thị Bảo Trân, Bí thư Chi đoàn, chia sẻ: “Mục tiêu của Thư viện là phục vụ nhu cầu đọc của người dân. Bám sát mục tiêu này, tuổi trẻ đơn vị tích cực vận động ĐV tham gia nhiều phong trào tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng”. Tiêu biểu như mô hình xe thư viện lưu động, trong năm 2020, những chiếc xe đầy ắp sách phục vụ cho học sinh tại 100 trường tiểu học ở 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Theo chị Trân, mỗi chuyến xe có 5 nhân viên phục vụ, trong đó có 3 ĐV; các bạn trẻ không chỉ chuẩn bị từ khâu hậu cần, hỗ trợ những độc giả nhí, mà còn năng động tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tìm hiểu về sách, như: đố vui có thưởng, kể chuyện theo sách... tạo sự mới lạ, hấp dẫn, truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh. Chi đoàn còn triển khai nhiều hoạt động giúp ĐV phát huy kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Cụ thể, buổi sáng mỗi ngày làm việc, Chi đoàn đều đảm trách việc đọc báo tại đơn vị với chủ đề khác nhau. Trong 5 buổi sáng, có 2 buổi đọc các mẩu chuyện viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách sống và làm việc của Bác; 2 buổi đọc các bài viết về thông tin thư viện; 1 buổi về các văn bản mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành. ĐV còn được khuyến khích học tập về ngoại ngữ, tin học. “Các hoạt động Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đoàn viên đều hăng hái tham gia, phát huy được kiến thức, lợi thế. Từ đó, hoạt động, phong trào Đoàn đạt hiệu quả hơn” - chị Trân cho biết.

Theo anh Mai Ngọc Thuyết, Bí thư ĐCS Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, ĐCS có 9 chi đoàn trực thuộc gồm 1 Chi đoàn khối quản lý nhà nước và 8 chi đoàn ở các đơn vị sự nghiệp công lập, với 152 ĐV sinh hoạt. Hàng năm, dựa trên kế hoạch của ĐCS, các chi đoàn đăng ký chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bám sát với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Các hoạt động, phong trào gắn với thế mạnh của từng đơn vị, như: văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; tình nguyện ra quân bảo vệ môi trường ở các điểm du lịch; định kỳ mỗi chi đoàn tổ chức 1 hoạt động về nguồn tại các di tích lịch sử - văn hóa, vừa giáo dục truyền thống vừa quảng bá du lịch thành phố.

Nâng chất hoạt động

Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ có 62 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc (gồm 19 ĐCS và 43 chi đoàn cơ sở). Trong đó, có 166 chi đoàn thuộc ĐCS, với 3.856 ĐV. Theo anh Nguyễn Thanh Sử, Bí thư Đoàn khối, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn bám sát hướng dẫn của Đoàn khối, tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố và xây dựng ban chấp hành chi đoàn đủ về số lượng, vững về kỹ năng, nghiệp vụ, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý ĐV; đồng thời, triển khai các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ngay từ đầu năm 2020, Đoàn khối đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở đoàn đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Cần Thơ sắt son niềm tin với Đảng” vào sinh hoạt, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐV, thanh niên. Tiêu biểu là Chi đoàn cơ sở Thành đoàn Cần Thơ vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm, chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Chi đoàn Thành đoàn Cần Thơ - Sắt son niềm tin với Đảng”. Tại buổi sinh hoạt, ĐV tìm hiểu, thảo luận về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Bác, mỗi ĐV chia sẻ cảm nhận và tự rút ra những bài học cho riêng mình, từ đó phấn đấu học tập và làm theo. Hay như Chi đoàn cơ sở Khối Đảng khu vực Thành ủy Cần Thơ với các hoạt động về nguồn, thăm gia đình chính sách, hoạt động vì an sinh xã hội tại các địa phương từng là căn cứ cách mạng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho ĐV.

Anh Nguyễn Thanh Sử cho biết, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, giai đoạn 2020 - 2022, tuổi trẻ Đoàn khối tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chi đoàn. Cụ thể, Đoàn khối tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở. Định kỳ 2 năm, Đoàn khối tổ chức Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi”, hoặc liên hoan “Bí thư Chi đoàn” tạo sân chơi, môi trường giao lưu, học hỏi, rèn luyện cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Đoàn khối cũng đã ban hành hướng dẫn về việc “Xây dựng chi đoàn mạnh”, giai đoạn 2020 - 2022. Đây là cơ sở để các chi đoàn căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của mỗi đơn vị, từ đó đề ra kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm nâng chất công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết