06/05/2010 - 09:22

Cà Mau

Xác định 13 điểm sạt lở nghiêm trọng vùng ven biển, cửa sông

Qua điều tra của ngành chức năng, tỉnh Cà Mau đã xác định 13 điểm sạt lở nghiêm trọng ở vùng ven biển, cửa sông lớn trên địa bàn. Đây là mối đe dọa lớn đến ổn định dân sinh, ảnh hưởng bất lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là kinh tế biển.

Các điểm sạt lở gồm: cửa Gành Hào, Giá Lồng Đèn, Hố Gùi, Bồ Đề, Rạch Gốc, vùng Khai Long thuộc bờ biển Đông; Khu du lịch Đất Mũi, phía Bắc vàm Bảy Háp, cửa Cái Đôi Vàm, Đá Bạc, Khánh Hội, bờ Bắc vàm sông Đốc, vùng lân cận bãi bồi phía Tây huyện Ngọc Hiển thuộc bờ biển Tây. Nguyên nhân sạt lở do nền đất yếu, sóng biển, gió, thủy triều, dòng chảy sông - biển và tác động của con người gây nên. Sạt lở ở những khu vực nói trên rất nghiêm trọng, trên diện rộng và mức độ ngày càng gia tăng, đặc biệt là làm mất đi khá lớn diện tích rừng phòng hộ, nhưng việc đầu tư xử lý, xây dựng bờ kè chống xói lở vượt ngoài khả năng của tỉnh.

Từ năm 1998 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có 174 căn nhà bị sập đổ xuống sông với nhiều người chết và hàng trăm hộ dân sinh sống ven biển, cửa sông lớn buộc phải di dời đến nơi khác vì sạt lở đất; 205 hộ dân ở làng cá Hố Gùi (Đầm Dơi) và hàng trăm hộ dân ở hai bên bờ sông Bảy Háp buộc phải di dời khẩn cấp do đất lở. Nhiều công trình khác như: cột ăngten của Bưu điện xã Tân Tiến (Đầm Dơi), cầu Cảng Năm Căn... bị sập đổ xuống sông.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Chia sẻ bài viết