22/01/2017 - 17:12

Vùng Cảnh sát biển 4: Bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền trên vùng biển Tây Nam

(CT)- Theo Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4), Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã phân công các lực lượng trực đảm bảo quân số, phương tiện theo đúng quy định, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và chủ quyền vùng biển Tây Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể Bộ Tư lệnh đã giao nhiệm vụ cho các tàu làm nhiệm vụ trực ở các khu vực trọng điểm để chủ động nắm chắc tình hình, nhanh chóng ứng phó với mọi tình huống xảy ra và sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn trên biển, như: đảo Thổ Chu, bãi cạn Cà Mau, phía bắc đảo Phú Quốc (giáp ranh với Campuchia)... Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ, bảo vệ doanh trại, phòng chống cháy nổ; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phòng chống các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên biển…

Lực lượng Vùng CSB4 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ - cứu nạn trong dịp Tết. Ảnh: CTV

Tết năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, như: thăm hỏi, động viên các đồng chí làm nhiệm vụ trực Tết, nhất là các chiến sĩ mới về đơn vị công tác; đến thăm và tặng quà 11 cán bộ, chiến sĩ là con liệt sĩ và quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tặng 20 phần quà (trị giá 13 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, ngư dân nghèo trên địa bàn đóng quân. Các đoàn thể còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, như: thi gói bánh chưng, thi hát karaoke, các trò chơi dân gian… để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết