14/03/2015 - 16:41

Vốn rẻ, doanh nghiệp vẫn khó hấp thụ

Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế Việt Nam tháng 3-2015, các chuyên gia HSBC nhấn mạnh đây là thời điểm tốt để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hạ lãi suất thị trường mở (OMO) trên cơ sở lạm phát đang diễn biến tích cực. Theo tính toán của HSBC thì NHNN có thể giảm lãi suất OMO thêm 0,5% về mức 4,5% để giảm chi phí vốn, tạo ra các điều kiện tín dụng nới lỏng hơn. Cùng với dự báo của Ngân hàng HSBC, trên thị trường, từ đầu tháng 3-2015 đến nay, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đã thông báo điều chỉnh lãi suất huy động mới. Từ 11-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) giảm 0,1% ở một số kỳ hạn từ 4 đến 5 tháng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 4 tháng là 4,8%/năm, 5 tháng ở mức 5%/năm, 6 tháng ở mức 5,1%/năm. Trước đó một ngày, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) điều chỉnh lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 3 đến 5 tháng về mức 4,8%/năm. Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng duy trì ở mức 4,9% đến 5,3%/năm.

Thống kê của NHNN, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 10-3, lãi suất qua đêm 4,71%/năm; kỳ hạn 1 tuần 4,76%/năm; kỳ hạn 1 tháng 4,75%/năm; 3 tháng 4,52%/năm; 6 tháng 4,6%/năm… Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015, các nhà băng hoạt động trở lại với nhiều chương trình, gói sản phẩm cho vay ưu đãi dành cho khách hàng, doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thì nền kinh tế mới vừa bước qua giai đoạn khó khăn nhất, doanh nghiệp vừa gượng dậy nên dù lãi suất cho vay có giảm thì khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp cũng không nhiều. Bởi chi phí vốn vẫn ở mức cao, lãi suất cho vay trung, dài hạn vẫn ở mức 8-10%/năm dù đã giảm đáng kể so với trước nhưng vẫn khó đối với doanh nghiệp khi thị trường đầu ra của doanh nghiệp vẫn là những ẩn số. Thêm vào đó, ngoài chi phí vốn, các chi phí đầu vào khác đều tăng (giá xăng dầu, điện, lương công nhân, bảo hiểm…) đang là gánh nặng lớn cho doanh nghiệp trong năm mới. Doanh nghiệp vừa ứng phó với những khó khăn trên, vừa căng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại cùng ngành hàng,.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, lãi suất cho vay đã giảm đáng kể so với trước, các kỳ hạn ngắn hạn lãi suất khá ưu đãi. Tuy nhiên, doanh nghiệp rất cần vốn trung và dài hạn để đầu tư kinh doanh trong năm mới nhưng lãi suất cho vay kỳ hạn này vẫn cao so với lợi nhuận mà doanh nghiệp có khả năng đạt được trong năm 2015. Một cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ cho thấy có tới 55% doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh trong năm mới. Tất nhiên, điều kiện để mở rộng kinh doanh là doanh nghiệp cần sự tiếp sức của ngân hàng trong việc cho vay vốn trung và dài hạn. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị ngân hàng xem xét trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để có các gói sản phẩm cho vay phù hợp. Trên thực tế, dư nợ cho vay ngắn hạn hiện chiếm khoảng 70% tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn thành phố. Để doanh nghiệp có thể hấp thụ tốt nhất nguồn vốn giá rẻ, rất cần sự chung sức của ngân hàng, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, với mức lãi suất hợp lý.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết