17/05/2025 - 17:01

Vĩnh Long phát triển hạ tầng nâng chất các đô thị 

Với việc 3 địa phương Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre sáp nhập thành đơn vị hành chính mới, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại Vĩnh Long; đây là cơ hội lớn để tỉnh Vĩnh Long mới tiếp tục phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khu trung tâm hành chính, hạ tầng kết nối… nhằm tạo động lực phát triển lan tỏa. Thời gian qua, các đô thị của tỉnh Vĩnh Long cũng đã có bước chuyển mình đột phá về mọi mặt, đặc biệt là về kết cấu hạ tầng, giúp diện mạo khang trang, hiện đại.

Các đô thị của tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển theo hướng khang trang, hiện đại. Trong ảnh: Một góc đô thị TP Vĩnh Long.

Tính đến nay, công tác phát triển đô thị của tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với tỉnh là TP Vĩnh Long được công nhận đô thị loại II, thị xã Bình Minh được công nhận là đô thị loại III vào năm 2020. Việc được công nhận đô thị này là tiền đề, động lực, tạo sự lan tỏa cho các đô thị khác trong tỉnh. Đồng thời, góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các khu vực theo hướng tăng khu vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và giảm dần khu vực nông nghiệp nhờ vào quá trình đô thị hóa. Thời gian qua, các đô thị của tỉnh Vĩnh Long cũng đã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là đối với đô thị TP Vĩnh Long và thị xã Bình Minh.

TP Vĩnh Long là đô thị có lịch sử phát triển lâu đời và được xác định là đô thị hạt nhân, đầu tàu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vĩnh Long. Thời gian qua, TP Vĩnh Long đã tập trung phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại. Nhiều dự án, công trình được đầu tư xây dựng đã góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho đô thị trung tâm tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Từ sau năm 1975, TP Vĩnh Long được đầu tư thêm một số tuyến đường mới mang tính kết nối. Trong đó, ở cửa ngõ phía Nam có đường Trần Đại Nghĩa. Còn có đường từ quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt (song song đường Mậu Thân - Phường 3)... Hướng từ TP Hồ Chí Minh vào trung tâm thành phố nhiều năm trước đều lưu thông trên “độc đạo” quốc lộ 1 (đường Phạm Hùng). Do đó, việc mở mới tuyến đường Võ Văn Kiệt song song với quốc lộ 1 có ý nghĩa lớn, giúp thêm tuyến kết nối cửa ngõ vào đô thị…

Tuyến đường Võ Văn Kiệt khang trang, hiện đại cũng đang là một trong những trục đường quan trọng góp phần thay đổi diện mạo TP Vĩnh Long, mở ra không gian phát triển mới. Tuyến đường giúp kết nối, hình thành mạng lưới giao thông đô thị, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, tạo các quỹ đất 2 bên đường để thúc đẩy mời gọi đầu tư… Cùng với đường Võ Văn Kiệt, những năm qua TP Vĩnh Long đã được đầu tư nhiều công trình, dự án lớn như kè Cổ Chiên, Trung tâm Hành chính, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công viên Truyền hình Vĩnh Long, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, Khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, đường Mậu Thân…

Ông Đặng Văn Lượng, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, cho biết: Những công trình, dự án được đầu tư thời gian qua có ý nghĩa lớn, giúp hạ tầng ngày càng hoàn thiện hơn, hệ thống giao thông kết nối, góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với thị xã Bình Minh, là trung tâm phát triển, cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, thị xã đã được đẩy mạnh đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Nổi bật như đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 54 các đoạn đi qua nội ô thị xã; đường tỉnh 910; đường dẫn vào Khu công nghiệp Bình Minh; đường vào Khu du lịch Mỹ Hòa; quảng trường, công viên, trường học; trung tâm văn hóa - thể thao, truyền hình; các tuyến kè chống sạt lở gắn với chỉnh trang đô thị... Từ đó, giúp diện mạo đô thị này ngày càng khởi sắc, kinh tế - xã hội phát triển. Theo ông Ngô Tùng Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ đô thị hóa tăng 60,3% so năm 2020; diện tích nhà ở bình quân toàn thị xã năm 2020 là 22,4m² sàn/người tăng lên 27m² sàn/người; nhà ở kiên cố và bán kiên cố năm 2020 là 90,9% tăng lên 98,7%…

Bài, ảnh: An Cư

Chia sẻ bài viết