13/11/2011 - 21:14

VĨNH LONG: Cần hỗ trợ nhà vườn phòng ngừa bệnh chổi rồng trên cây nhãn

Đến giữa tháng 10-2011, toàn tỉnh Vĩnh Long có 7.444/9.840ha vườn trồng nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng, mức độ nhiễm bệnh từ 30- 100%, trong đó nhiễm nặng hơn 3.370 ha. Bệnh xuất hiện ở tất cả 8 huyện, thành phố trong tỉnh, tập trung nhiều nhất là ở huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. Mức độ thiệt hại là rất lớn nên nông dân mong muốn tỉnh sớm nhân rộng mô hình hỗ trợ phòng ngừa bệnh chổi rồng để cứu những vườn cây ăn trái từng đem lại lợi nhuận cao cho các nhà vườn.

Hiện nay, Vĩnh Long chưa công bố dịch chổi rồng trên cây nhãn nên việc bố trí kinh phí nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh và hỗ trợ nông dân bị thiệt hại nặng do bệnh chổi rồng theo Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 31-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh chưa thể thực hiện được. Do mất thu nhập liên tục nhiều năm, các nhà vườn gặp khó khăn, việc đầu tư phòng, trị bệnh cho vườn nhãn càng khó dẫn đến nguy cơ nhiều vườn nhãn sẽ bị đốn bỏ để chuyển sang trồng các loại cây khác.

PHẠM THỊ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết