09/06/2010 - 09:40

Việt Nam và Campuchia quyết tâm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc vào cuối năm 2012

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong hai ngày 7 - 8/6, phiên họp đặc biệt giữa chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia và chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Campuchia -Việt Nam đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Đoàn Việt Nam do ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia, dẫn đầu. Đoàn Campuchia do ông Var Kim Hong, Bộ trưởng cấp cao phụ trách biên giới, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Campuchia -Việt Nam, dẫn đầu.

Tại cuộc họp, hai bên đã kiểm điểm kết quả công tác phân giới cắm mốc trong thời gian qua và nhất trí khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác này vào cuối năm 2012 như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến một cách rộng rãi về các biện pháp đẩy nhanh tốc độ phân giới, cắm mốc trên thực địa. Theo đó, hai bên nhất trí sẽ tổ chức một cuộc hội thảo rút kinh nghiệm và thống nhất quy trình thực hiện công tác phân giới cắm mốc tại thành phố Cần Thơ (Việt Nam) vào trung tuần tháng 7-2010; tổ chức cuộc họp vòng 14 tổ Nội nghiệp chuyển vẽ bản đồ vào cuối tháng 6-2010 tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để tiếp tục chuyển vẽ đường biên giới giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí việc sớm thành lập Bộ bản đồ địa hình biên giới hai nước thông qua đấu thầu quốc tế và sẽ tổ chức cuộc họp lần tới giữa hai chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc Việt Nam- Campuchia vào tháng 9-2010 tại Việt Nam.

Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn và hiểu biết lẫn nhau.

Chia sẻ bài viết