08/12/2017 - 21:47

Việt Nam thực hiện bảo vệ và tăng cường nhận thức về quyền con người

(CT)- Ngày 8-12, tại TP Cần Thơ, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo Thông tin về tình hình thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 được Việt Nam chấp thuận.

Hội thảo nhằm thông báo rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức quan tâm về kết quả thực hiện các khuyến nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 mà Việt Nam chấp thuận. Theo Bộ Ngoại giao, phiên rà soát Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 diễn ra vào ngày 5-2-2014 tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có 106 nước phát biểu, đánh giá cao nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người kể từ năm 2009 và đưa ra 227 khuyến nghị. Trong đó, Việt Nam chấp nhận 182/227 khuyến nghị thuộc 7 lĩnh vực: Cải cách hệ thống pháp luật về quyền con người; tiếp tục tăng cường và bảo vệ các quyền con người trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự, chính trị; đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương; giáo dục về quyền con người; tiếp tục gia nhập các chuẩn mực quốc tế về quyền con người; thực hiện nghĩa vụ quốc tế về quyền con người; hợp tác quốc tế về quyền con người. Các khuyến nghị không được chấp thuận do không phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện đặc thù của Việt Nam. Qua việc thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 đã đề cao vị thế, hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, sẵn sàng đối thoại và đóng góp tích cực về mọi vấn đề quyền con người mà quốc tế quan tâm. 

Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) là tiến trình rà soát định kỳ việc thực hiện nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc dựa trên đối thoại giữa các quốc gia. Việt Nam đã tiến hành rà soát kỳ đầu tiên vào năm 2009. Dự kiến, tháng 1-2019 tới đây sẽ là phiên báo cáo chu kỳ 3 của Việt Nam trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết