05/11/2009 - 09:09

Ngân hàng Thế giới dự báo:

Việt Nam sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng một cách tốt đẹp

Ngày 4-11, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố bản cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và Việt Nam . Theo đó, đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam , Ngân hàng Thế giới nhận định: Nhờ những nỗ lực của Chính phủ trong hỗ trợ các hoạt động kinh tế, đã có những dấu hiệu của sự phục hồi.

Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam cho biết: một yếu tố quan trọng khác góp phần phục hồi nền kinh tế là sức mua nội địa với mức tăng doanh thu bán lẻ lên 9,3% so với cùng kỳ (8 tháng của năm ngoái). Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới: trong quý I năm 2009, GDP của Việt Nam chỉ tăng 3,1% so với năm 2008 và thấp hơn 4% so với mức tăng bình quân quý I của vài năm trước. Chính phủ đã công bố gói kích thích bao gồm nhiều biện pháp, từ việc hỗ trợ cấp lãi suất, hoãn thuế đến việc giải ngân thêm vốn. Nhờ vậy, GDP đã tăng 4,5% (quý II); 5,8% vào (quý III) và GDP đã đạt 4,5% so với 9 tháng của năm ngoái.

Trong khi khu vực sản xuất vẫn còn phải đối mặt với những thách thức lớn do nhu cầu giảm sút thì ngành xây dựng lại đang dẫn đầu về tốc độ phục hồi, với giá trị thặng dư trong ngành ước đạt tới tỷ lệ tăng trưởng hai con số trong cả năm. Ngân hàng Thế giới dự đoán mức tăng trưởng cả năm 2009 của Việt Nam sẽ là 5,5%, hoặc thấp hơn 2% so với trung bình các năm trước và Việt Nam sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng một cách tốt đẹp.

* Ngày 4-11, ông IKuo Mizuki, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và ông Đặng Văn Thương, Giám đốc TT Y tế huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã ký hợp đồng viện trợ “Dự án trang bị thiết bị y tế” cho TTYT huyện Khánh Sơn.

Dự án này trang bị 5 chủng loại trang thiết bị y tế gồm các máy xét nghiệm cơ bản như: máy chụp X-quang, máy phân tích sinh hóa tự động, bàn sưởi ấm,... Dự án có tổng trị giá 96.850 USD được trích từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản, nhằm cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân các địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, môi trường, hạ tầng nông thôn...

Trước đó, ngày 3-11, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã ký kết hợp đồng viện trợ “Dự án xây dựng 5 cây cầu nông thôn” tại Kiên Giang, trị giá 86.928 USD. Dự án được triển khai tại các huyện: Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Vĩnh Thuận và An Minh. Đây là những khu vực có hệ thống kênh rạch chằng chịt, việc đi lại của người dân bị hạn chế...

Chia sẻ bài viết