16/07/2013 - 08:35

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV

Chiều 15-7, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu khẳng định: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thống nhất tên gọi chủng vi-rút mới của vi-rút corona gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp ở khu vực Trung Đông là MERS-CoV. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV và bệnh cúm A(H7N9). Tuy nhiên, bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV có thể xâm nhập vào Việt Nam qua việc nhập cảnh của những người đến từ vùng có dịch bệnh do việc giao lưu thương mại, du lịch rộng mở giữa nước ta và các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, bệnh chưa có vắc-xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; xuất hiện các trường hợp không có triệu chứng dẫn đến khó kiểm soát dịch bệnh và tăng khả năng lây lan trong cộng đồng...

Theo Tổ chức Y tế thế giới: tích lũy từ 4-2012 đến ngày 15-7-2013 trên thế giới ghi nhận 82 trường hợp xét nghiệm dương tính với MERS-CoV tại 9 quốc gia, chủ yếu tại Ả Rập - Xê Út, trong đó 45 trường hợp đã tử vong. Hầu hết các độ tuổi đều có khả năng mắc (từ 14 tháng tuổi đến 94 tuổi). Tuy nhiên, hiện đối tượng mắc chủ yếu là người già, nam giới (chiếm 65%), những người bị bệnh mãn tính... Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao trong nhóm bệnh truyền nhiễm. Bệnh này lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần nhưng chưa ghi nhận sự lây lan trong cộng đồng. Đa số các trường hợp được báo cáo đều có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp và dẫn đến suy hô hấp, suy đa phủ tạng...

Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo ngành tăng cường giám sát, lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ để phát hiện sớm ca bệnh; giám sát tại các cửa khẩu đặc biệt là các trường hợp về từ khu vực có dịch; sẵn sàng chẩn đoán xác định vi-rút gây bệnh, chủ động đáp ứng dịch trong nước. Đồng thời, ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng do chủng mới của vi-rút corona. Trung tâm y tế dự phòng sẵn sàng các đội cơ động phòng chống dịch, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch; tăng cường giám sát các trường hợp mắc viêm đường hô hấp cấp tính tại cộng đồng. Các sở y tế tăng cường việc khám sàng lọc các trường hợp nhiễm MERS-CoV; thực hiện nghiêm túc việc lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ, có tiền sử đi về từ vùng có dịch...

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm dịch y tế biên giới, xử lý y tế kịp thời đối với các trường hợp nghi mắc bệnh, đặc biệt chú ý khách nhập cảnh từ vùng có người mắc bệnh; đẩy mạnh tăng cường truyền thông đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đi về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với bệnh nhân MERS-CoV các biện pháp phòng bệnh và ngăn ngừa lây truyền ra cộng đồng. Đồng thời tiếp tục củng cố năng lực xét nghiệm của các phòng xét nghiệm; thực hiện công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV kết hợp với các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi...

Để phòng chống lây nhiễm vi rút corona, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn; che mũi và miệng khi ho, hắt hơi; tránh tiếp xúc với mắt, mũi, miệng khi tay chưa được rửa sạch; tránh tiếp xúc gần (ăn, uống chung cốc chén) với người nhiễm bệnh; thường xuyên khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc như đồ chơi, sàn nhà, tay nắm cửa... Đối với cán bộ y tế cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân để bảo vệ bản thân và tránh lây nhiễm khi tiếp xúc, khám và điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hoặc mắc MERS-CoV. Tổ chức Y tế thế giới hiện chưa khuyến cáo hạn chế du lịch hoặc giao lưu thương mại.

THU PHƯƠNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết