22/04/2015 - 21:37

VIẾNG TƯỢNG ĐÀI LÊNIN NHÂN KỶ NIỆM 145 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI

Ngày 22-4, nhân dịp kỷ niệm 145 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870- 22/4/2015), đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu của thành phố đặt vòng hoa tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới tại Tượng đài V.I.Lênin (vườn hoa Chi Lăng, quận Ba Đình).

Vòng hoa mang dòng chữ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kỷ niệm 145 năm Ngày sinh V.I Lênin. Trước tượng đài V.I Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I. Lênin đối với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Người cũng như Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Thủ đô cũng như đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản.

Đây là hoạt động thường niên của thành phố Hà Nội vào mỗi dịp ngày lễ trọng đại để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với V.I.Lênin, vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Chia sẻ bài viết